08/11/2018 19:46 GMT+7

TP.HCM đề xuất không đấu giá hơn 3.800m2 đất dự án Lexington

D.N.HÀ
D.N.HÀ

TTO - UBND TP.HCM đề xuất Chính phủ chấp thuận chủ trương không bán đấu giá 3.800m2 đất thuộc dự án chung cư cao cấp Lexington Residence (quận 2) do Công ty cổ phần Nova Lexington làm chủ đầu tư.

TP.HCM đề xuất không đấu giá hơn 3.800m2 đất dự án Lexington - Ảnh 1.

Dự án Lexington Residence trên đường Mai Chí Thọ - Ảnh: QUANG ĐỊNH

UBND TP.HCM vừa đề xuất Chính phủ không đấu giá quyền sử dụng đất của lô đất hơn 3.800m2 dọc đường Mai Chí Thọ thuộc dự án Lô 6 của Công ty cổ phần bất động sản Nova Lexington (P.An Phú, Q.2).

Theo UBND TP, phần đất trên thuộc hành lang đất 22m đường Mai Chí Thọ, ban đầu định bán đấu giá để lấy tiền làm trục đường này. Sau đó, TP chủ trương dùng đất này để xây nhà tái định cư. 

Năm 2008, UBND TP ngưng thực hiện dự án tái định cư và có chủ trương chuyển nhượng theo giá thị trường cho các chủ đầu tư của những dự án liền kề phía sau khu đất để xây dựng công viên, cây xanh, không xây dựng công trình.

Trong số các nhà đầu tư dự án liền kề dãy đất 22m dọc đường Mai Chí Thọ được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng phần đất trên có Công ty cổ phần bất động sản Nova Lexington.

Hiện nay, diện tích hơn 3.800m2 đất trên nằm trong dự án khu nhà ở cao cấp Lexington Residence của Tập đoàn địa ốc Novaland.

UBND TP đang làm việc với tổ công tác của Thanh tra Chính phủ rà soát việc chấp hành pháp luật trong quản lý quy hoạch, giao đất, thực hiện đầu tư các dự án thuộc khu tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm, trong đó có dự án nêu trên.


D.N.HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên