14/08/2021 11:02 GMT+7

TP.HCM: Lo hồ sơ tuyển sinh đầu cấp 'ảo' do người dân về quê tránh COVID-19

MỸ DUNG
MỸ DUNG

TTO - 'Với số lượng người dân nhập cư lớn, chúng tôi lo lắng các phụ huynh đã đăng ký nhập học ở đây cũng có thể đăng ký ở quê họ nữa'.

TP.HCM: Lo hồ sơ tuyển sinh đầu cấp ảo do người dân về quê tránh COVID-19 - Ảnh 1.

Học sinh Trường tiểu học Võ Trường Toản trong một hoạt động ngoại khóa năm học 2020-2021 - Ảnh: MỸ DUNG

Thống kê đến ngày 13-8, số lượng học sinh lớp 1 đăng ký nhập học trực tuyến theo giấy gọi ra lớp đợt 1 tại quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đạt trên 12.000, xấp xỉ số giấy gọi ra lớp mà địa phương này phát ra. 

Lo hồ sơ "ảo"

Năm học trước, quận Bình Tân có 115.000 học sinh ở cả ba bậc học mầm non, tiểu học, THCS. Trong đó, tỉ lệ học sinh có hộ khẩu thường trú tại quận này chỉ khoảng 40%, 60% thuộc nhiều diện tạm trú khác nhau. 

Thực tế đó khiến ngành giáo dục lo lắng về việc có nhiều hồ sơ nhập học "ảo" khi bước vào năm học mới. 

"Việc khai hồ sơ trực tuyến sẽ khiến phụ huynh dễ dàng tương tác và dù họ chưa chắc chắn về nơi ăn chốn ở sau dịch và kể cả việc đi học cho con nhưng vẫn đăng ký để giữ chỗ. 

Với số lượng dân nhập cư lớn, ngành giáo dục lo lắng các phụ huynh đã đăng ký nhập học ở đây cũng có thể đăng ký ở quê họ nữa" - ông Ngô Văn Tuyên, trưởng Phòng Giáo dục - đào tạo quận Bình Tân, nói.

Tại quận Tân Bình, đến nay số lượng hồ sơ nhập học trực tuyến lớp 1 đạt khoảng 80% so với giấy gọi ra lớp. 

Quận này cũng đang đề nghị các phường đăng ký số lượng học sinh nhập học bổ sung nhưng hiện mới chỉ tiếp nhận bổ sung của 8/15 phường. "Dự kiến số lượng học sinh nhập học đầu cấp lớp 1 năm nay sẽ giảm vì thực tế có những xáo trộn về cư trú, việc làm của người dân" - lãnh đạo Phòng Giáo dục - đào tạo quận Tân Bình cho biết.

Người nhập cư về quê 

Cũng là một huyện có số lượng dân nhập cư lớn, đến nay Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Bình Chánh ước tính có khoảng 79% học sinh đăng ký nhập học trực tuyến. 

Tính đến ngày 10-8, huyện Bình Chánh có khoảng 8.033 học sinh lớp 1 đăng ký ra lớp trên tổng số 10.124 học sinh được gọi đợt 1. 

Tuy đến ngày 19-8 con số này mới hoàn chỉnh nhưng lãnh đạo Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Bình Chánh dự kiến số lượng học sinh năm nay sẽ giảm nhiều so với năm ngoái. 

Nguyên nhân giảm được cho là do ảnh hưởng của COVID-19, người dân nhập cư về quê nhiều kéo theo số lượng học sinh nhập học giảm. 

"Những năm trước, mỗi năm Bình Chánh tăng khoảng 2.000 học sinh khối 1, năm nay do dịch nên số lượng học sinh không tăng lên, cũng coi như là đã giảm đi nhiều. Tuy nhiên, tôi cho rằng có thể số lượng nộp trực tuyến hiện nay vẫn chưa phản ánh đầy đủ việc đăng ký nhập học chính thức của học sinh. 

Năm nay là năm đầu tiên Bình Chánh thực hiện việc đăng ký nhập học trực tuyến nên sẽ có nhiều phụ huynh học sinh chưa quen, dẫn đến số lượng đăng ký chưa sát với giấy phát ra" - đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục - đào tạo huyện Bình Chánh nói.

Dự kiến học sinh TP.HCM khai giảng giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến Dự kiến học sinh TP.HCM khai giảng giữa tháng 9 theo hình thức trực tuyến

TTO - Ngày 12-8, ông Nguyễn Văn Hiếu, phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết dự kiến học sinh tại TP này sẽ khai giảng vào khoảng giữa tháng 9.

MỸ DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên