08/01/2022 17:38 GMT+7

TP.HCM: Năm 2022 tập trung làm nhà ở xã hội, chống ngập, xây cao tốc

THẢO LÊ
THẢO LÊ

TTO - Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội chiều 8-1, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đưa ra 15 nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2022, trong đó, có khởi công nhiều dự án trọng điểm, phát triển nhà ở xã hội, xây cao tốc...

TP.HCM: Năm 2022 tập trung làm nhà ở xã hội, chống ngập, xây cao tốc - Ảnh 1.

Bí thư Nguyễn Văn Nên trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu - Ảnh: TỰ TRUNG

Cụ thể, TP.HCM tập trung kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch; triển khai chiến lược tổng thể của Chính phủ phù hợp với thực tiễn của TP. Trước mắt, TP tập trung giám sát và xử lý đối với biến chủng Omicron; thực hiện chiến lược y tế.

Đồng thời, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp, giảm chi phí và chăm lo đời sống người lao động, mở rộng thị trường, đào tạo nguồn nhân lực. TP cũng tập trung khôi phục kinh tế dịch vụ, thúc đẩy phát triển công nghiệp.

Bên cạnh đó, TP đặt mục tiêu nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư tư nhân.

Về quy hoạch, chủ tịch UBND TP yêu cầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy hoạch TP. Tiếp tục thực hiện các quy hoạch trọng điểm như điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2060; điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 khu đô thị mới Bình Quới - Thanh Đa; quy hoạch chi tiết khu đô thị du lịch biển Cần Giờ và quy hoạch xây dựng vùng huyện Cần Giờ.

TP.HCM: Năm 2022 tập trung làm nhà ở xã hội, chống ngập, xây cao tốc - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị - Ảnh: TỰ TRUNG

Đồng thời, TP thúc đẩy hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên, khởi công tuyến metro số 2, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài, vành đai 3, 4; cao tốc TP.HCM - Chơn Thành… và tập trung công tác tài nguyên và môi trường.

Theo đó, tiếp tục thực hiện nghị quyết của Chính phủ về việc cho phép áp dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất trên địa bàn TP.

Vấn đề phát triển nhà ở TP giai đoạn 2021 - 2025; nhà ở xã hội, giải quyết nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp, giãn dân cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Bên cạnh đó, tiếp tục triển khai dự án chống ngập TP; chuẩn bị khởi công công trình kênh Tham Lương - rạch Nước Lên - Bến Cát, khởi động dự án rạch Xuyên Tâm, kênh Hy Vọng.

Cùng với đó là nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội; nâng cao hiệu quả liên kết vùng, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đảm bảo quốc phòng - an ninh và trật tự an toàn xã hội; phát động phong trào thi đua yêu nước.

Ngoài ra, chủ tịch UBND TP cũng đặc biệt chỉ đạo các cấp các ngành chăm lo Tết Nguyên đán cho nhân dân trên tinh thần "tuyệt đối đảm bảo an toàn phòng chống dịch, Tết an lành và tiết kiệm".

Tổ chức các hoạt động đón Tết nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch; không tổ chức các đoàn đi thăm, chúc Tết lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm tặng quà Tết cho cấp trên dưới mọi hình thức; không sử dụng kinh phí, phương tiện, tài sản công vào các hoạt động mang tính cá nhân, trái quy định trong dịp Tết.

Tổ chức các hoạt động gặp gỡ, thăm hỏi, tặng quà, chăm lo Tết các gia đình chính sách, khó khăn, phù hợp với phương châm "lấy sức dân chăm lo cho dân" một cách hiệu quả, thiết thực, có ý nghĩa.

TP.HCM: Năm 2022 tập trung làm nhà ở xã hội, chống ngập, xây cao tốc - Ảnh 3.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu định hướng - Ảnh: TỰ TRUNG

Định hướng hoạt động phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND TP, ông Nguyễn Văn Nên - bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết để ứng phó với dịch và đảm bảo các hoạt động phát triển, cần phải thay đổi lối sống, hành động, cách làm việc để thích ứng an toàn với tình hình mới. Tiếp đó phải nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thi, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành gỡ khó cùng doanh nghiệp, người dân.

Bí thư Nên cũng đề nghị UBND TP nỗ lực nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; huy động phát huy được nguồn lực của TP; tập trung phát triển văn hóa xã hội, thực hiện đề án xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

Chủ tịch UBND TP.HCM nêu điều kiện cần và đủ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội Chủ tịch UBND TP.HCM nêu điều kiện cần và đủ để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội

TTO - Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, nếu an toàn phòng chống dịch là điều kiện cần thì việc nâng cao chất lượng chính quyền đô thị là điều kiện đủ cho sự phục hồi và phát triển của TP.HCM.

THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên