02/10/2023 11:13 GMT+7

TP.HCM: Nhiều quận bổ nhiệm trưởng phòng giáo dục mới

Quận Tân Bình, quận 1, quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có quyết định bổ nhiệm trưởng phòng giáo dục và đào tạo mới.

Ông Nguyễn Bá Thành, chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cho ông Phan Văn Quang (trái) - Ảnh: GIA HUY

Ông Nguyễn Bá Thành, chủ tịch UBND quận Tân Bình, TP.HCM, trao quyết định bổ nhiệm trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo cho ông Phan Văn Quang (trái) - Ảnh: GIA HUY

Sáng 2-10, UBND quận Tân Bình, TP.HCM đã trao quyết định bổ nhiệm ông Phan Văn Quang làm trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận này. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-10-2023, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Ông Phan Văn Quang sinh năm 1969, tốt nghiệp khoa toán, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM vào năm 1994; trình độ: cao cấp chính trị, tiến sĩ quản lý giáo dục. 

Năm 2017, ông Quang nhận danh hiệu nhà giáo ưu tú. Từng là giáo viên môn toán, phó hiệu trưởng, hiệu trưởng trường THCS, từ năm 2016, ông Quang giữ chức vụ phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình đến nay.

Được biết trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Tân Bình trước đây là ông Trần Khắc Huy, hiện đã chuyển công tác về làm trưởng phòng kế hoạch - tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM.

Lãnh đạo quận 1, TP.HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Võ Cao Long (thứ 2 từ trái qua) và bà Lê Thị Bình (thứ ba từ trái qua) - Ảnh: UBND quận 1 cung cấp

Lãnh đạo quận 1, TP.HCM trao quyết định điều động và bổ nhiệm cho ông Võ Cao Long (thứ 2 từ trái qua) và bà Lê Thị Bình (thứ ba từ trái qua) - Ảnh: UBND quận 1 cung cấp

Trước đó, UBND quận 1 và UBND quận Phú Nhuận, TP.HCM cũng đã có quyết định điều động, tiếp nhận bà Lê Thị Bình, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1, về làm trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận; ông Võ Cao Long, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, về làm trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận 1. 

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-9-2023, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Điểm mới trong việc chọn trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo?

Quận 1 và quận Phú Nhuận cùng thống nhất luân chuyển để hai trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo "đổi chỗ" cho nhau khi đã hết nhiệm kỳ.

Đây được xem là điểm mới trong công tác cán bộ ngành giáo dục và đào tạo ở TP.HCM. Trước đó, đa số các trưởng phòng giáo dục và đào tạo khi đã hết hai nhiệm kỳ thường được điều chuyển qua làm công tác tuyên giáo.

Trưởng Phòng giáo dục TP Bắc Giang làm phó chánh thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạoTrưởng Phòng giáo dục TP Bắc Giang làm phó chánh thanh tra Bộ Giáo dục và đào tạo

TTO - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo (GD-ĐT) đã ký quyết định bổ nhiệm ông Ngô Minh Hưng giữ chức phó chánh thanh tra bộ này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên