01/04/2022 10:59 GMT+7

TP.HCM nhờ VFF phân xử vụ 2 cầu thủ nữ muốn ra đi

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hôm nay 1-4, Sở VH-TT TP.HCM đã gởi công văn cho LĐBĐVN (VFF) để nhờ phân xử vụ hai cầu thủ nữ Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Hoài Lương muốn ra đi, sau khi được CLB Thái Nguyên mời gọi ký hợp đồng với tiền lót tay và mức lương hấp dẫn.

TP.HCM nhờ VFF phân xử vụ 2 cầu thủ nữ muốn ra đi - Ảnh 1.

Mỹ Anh (25) ăn mừng bàn thắng cho CLB nữ TP.HCM ở Giải VĐQG - Ảnh: N.K.

Cụ thể, hậu vệ tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Mỹ Anh (sinh năm 1994) được CLB Thái Nguyên ra giá 500 triệu đồng tiền lót tay cho 2 năm hợp đồng, lương sẽ bằng hoặc cao hơn CLB nữ TP.HCM đang trả. Còn cựu tiền đạo đội tuyển nữ Việt Nam Lê Hoài Lương (sinh năm 1996) sẽ nhận lót tay 400 triệu đồng cho 2 năm hợp đồng, lương sẽ bằng hoặc cao hơn CLB nữ TP.HCM đang trả.

Với đề nghị hấp dẫn như thế, Mỹ Anh và Hoài Lương đã quyết ra đi thay vì thương thảo tái ký hợp đồng với CLB nữ TP.HCM, bởi hợp đồng hiện tại của cả hai đã kết thúc từ cuối năm ngoái.

Tuy nhiên, phía Sở VH-TT TP.HCM cho rằng việc ra đi của cả hai là không đúng. Bởi Mỹ Anh và Hoài Lương được phát hiện và đào tạo bằng ngân sách nhà nước từ khi 12-13 tuổi, nên phải ưu tiên tái ký hợp đồng với CLB nữ TP.HCM (vốn có trong điều khoản hợp đồng).

Hơn nữa, việc tiếp xúc riêng cầu thủ rồi hứa trả tiền cao như thế sẽ tạo tiền lệ không tốt trong bóng đá nữ, và như thế sẽ chẳng còn ai muốn làm đào tạo trẻ cả khi cứ vung tiền lấy cầu thủ.

Vì thế, Sở VH-TT TP.HCM đã quyết định gởi công văn cho VFF để nhờ phân xử. Sở VH-TT TP.HCM muốn VFF cho ý kiến nhằm đảm bảo quyền lợi cho 2 cầu thủ và không ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo bóng đá nữ của TP.HCM, tránh tiền lệ xấu khi nhận được đề nghị hấp dẫn từ đơn vị khác dẫn đến cầu thủ sẵn sàng từ bỏ nơi đào tạo ban đầu.

"Sở VH-TT TP.HCM kính đề nghị VFF có ý kiến về các quy định, quy chế quản lý VĐV như trường hợp của 2 VĐV Nguyễn Thị Mỹ Anh và Lê Hoài Lương của CLB nữ TP.HCM", công văn viết.

Sở VH-TT TP.HCM cũng đề nghị trong thời gian chờ VFF cho ý kiến phản hồi, đề nghị các đơn vị có nhu cầu tiếp nhận 2 VĐV trên cần có trao đổi trực tiếp với đơn vị đào tạo nhằm hướng đến giải pháp tốt nhất cho sự phát triển của bóng đá nữ tại Việt Nam, và tránh làm ảnh hưởng, phá vỡ hệ thống đào tạo của đơn vị chủ quản.

TP.HCM nhờ VFF phân xử vụ 2 cầu thủ nữ muốn ra đi - Ảnh 2.

Lê Hoài Lương (trái) trong màu áo CLB nữ TP.HCM - Ảnh: N.K.

Trước đó, hôm 28-3, Trung tâm TDTT Thống Nhất đã có công văn phúc đáp Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên về hợp đồng lao động của hai cầu thủ này.

Trung tâm TDTT Thống Nhất cho biết hợp đồng của Mỹ Anh và Hoài Lương là hợp đồng lao động gắn kết đào tạo thuộc ngân sách nhà nước chi trả, do Sở VH-TT TP.HCM ban hành quyết định. Trung tâm TDTT Thống Nhất đang thực hiện các thủ tục theo quy định trình Sở VH-TT TP.HCM xem xét quyết định.

Bên cạnh đó, Trung tâm TDTT Thống Nhất cũng đề nghị Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên cần trao đổi cụ thể, chi tiết với mình trước khi thực hiện thủ tục tuyển chọn Mỹ Anh và Hoài Lương nhằm đảm bảo quyền lợi cho 2 cầu thủ trên và không làm ảnh hưởng đến hệ thống đào tạo bóng đá nữ TP.HCM.

Công văn cũng cho biết trong vòng 7 ngày làm việc, nếu không nhận được phản hồi từ Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT Thái Nguyên, Trung tâm TDTT Thống Nhất sẽ báo cáo các cấp có thẩm quyền liên quan đến sự việc để giải quyết theo quy định.

Đội tuyển nữ Việt Nam đá 6 trận trong chuyến tập huấn Hàn Quốc Đội tuyển nữ Việt Nam đá 6 trận trong chuyến tập huấn Hàn Quốc

TTO - Chiều 30-3, ông Lê Hoài Anh, tổng thư ký VFF, gặp mặt và động viên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn chuẩn bị cho SEA Games 31.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên