24/09/2021 17:18 GMT+7

TP.HCM: Số ca tử vong do COVID-19 xuống thấp nhất trong vòng một tháng

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI

TTO - Số ca tử vong do COVID-19 trong ngày 23-9 tại TP.HCM là 140 trường hợp, giảm 200 ca so với ngày 22-8.

TP.HCM: Số ca tử vong do COVID-19 xuống thấp nhất trong vòng một tháng - Ảnh 1.

Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: DUYÊN PHAN .

Ngày 24-9, ông Phạm Đức Hải - phó trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM - cho biết tính đến 18h ngày 23-9, có 359.245 trường hợp mắc bệnh phát hiện tại TP.HCM được Bộ Y tế công bố, bao gồm 358.766 trường hợp nhiễm trong cộng đồng, 479 trường hợp nhập cảnh.

Ngành y tế TP đang điều trị cho 40.504 bệnh nhân, trong đó có 3.799 trẻ em dưới 16 tuổi, 2.037 bệnh nhân nặng đang thở máy và 23 bệnh nhân can thiệp ECMO.

Trong ngày 23-9: có 3.591 bệnh nhân nhập viện, có 3.260 bệnh nhân xuất viện (tổng số xuất viện cộng dồn từ 1-1 đến nay là 183.471).

Số trường hợp tử vong trong ngày là 140 trường hợp (số tử vong cộng dồn từ 1-1 đến nay là 14.124).

Theo ông Hải, so với số ca tử vong cách đây 1 tháng (ngày 22-8) là 340 trường hợp thì đến nay con số này còn lại 140 trường hợp, giảm 200 ca.

Chiến lược điều trị COVID-19 của TP.HCM khi mở cửa thế nào? Chiến lược điều trị COVID-19 của TP.HCM khi mở cửa thế nào?

TTO - Tại buổi họp báo chiều 18-9 về tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - phó giám đốc Sở Y tế TP - đã có những chia sẻ về chiến lược điều trị COVID-19 trong giai đoạn TP mở cửa.

ĐAN THUẦN - TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên