21/03/2019 18:28 GMT+7

TP.HCM tạm ứng hơn 2.158,5 tỉ đồng cho tuyến metro số 1

QUANG KHẢI - ĐỨC PHÚ
QUANG KHẢI - ĐỨC PHÚ

TTO - Ngày 21-3, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong đã chấp thuận tạm ứng đợt 1 năm 2019 số tiền 2.158,5 tỉ đồng cho dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành - Suối Tiên.

TP.HCM tạm ứng hơn 2.158,5 tỉ đồng cho tuyến metro số 1 - Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân (giữa) kiểm tra dự án metro số 1 ngày 13-3 - Ảnh: QUANG KHẢI

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong giao Sở Tài chính, kho bạc nhà nước khẩn trương thực hiện thủ tục tạm ứng theo tiến độ giải ngân thực tế cho Ban quản lý đường sắt đô thị (MAUR). Đồng thời, trưởng ban MAUR chịu trách nhiệm thanh toán cho các nhà thầu theo đúng quy định, sớm hoàn trả các khoản tạm ứng từ ngân sách TP trong năm 2019.

Ngoài ra, MAUR tích cực phối hợp cơ quan chức năng thẩm định để khẩn trương hoàn thành công tác điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án này cũng như dự án metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Trước đó, UBND TP.HCM có văn bản khẩn gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng xin tạm ứng vốn như trên để đảm bảo tiến độ thanh toán cho các nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết.

Trong trường hợp ngân sách trung ương không thể tạm ứng cho dự án, UBND TP.HCM kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét cho TP thực hiện tạm ứng từ ngân sách số tiền trên cho Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM trả nợ cho nhà thầu.

Hiện dự án metro số 1 đạt 62,67% tiến độ, TP đặt mục tiêu trong năm 2019 đạt 80% tiến độ và hoàn thành vào năm 2020 để có thể chở khách vào năm 2021.

Chủ tịch UBND TP.HCM: Chủ tịch UBND TP.HCM: 'Metro số 1 sẽ vận hành đúng tiến độ'

TTO - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh như vậy sau khi cùng phó chủ tịch UBND TP Trần Vĩnh Tuyến thị sát công trình và làm việc với các nhà thầu dự án metro số 1 chiều 21-2.

QUANG KHẢI - ĐỨC PHÚ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên