13/01/2024 14:37 GMT+7

TP.HCM thiếu 10.000m² kho bãi, hàng ngàn xe tang vật dãi nắng dầm mưa

MINH HÒA
và 1 tác giả khác

Mới đây, đại diện Công an TP.HCM cho biết các bãi xe tang vật ở TP.HCM đang quá tải, thiếu hơn 10.000m² kho bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính.

Hàng ngàn xe máy dựng khít nhau ngoài trời tại bãi tạm giữ của Công an quận Bình Tân trên đường Hồ Văn Long - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Hàng ngàn xe máy dựng khít nhau ngoài trời tại bãi tạm giữ của Công an quận Bình Tân trên đường Hồ Văn Long - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Ngày 13-1, ghi nhận tại bãi tạm giữ xe vi phạm của Công an TP Thủ Đức (TP.HCM) trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ, hàng ngàn xe máy, ba gác... được dựng san sát nhau, chật kín, bít lối đi.

Bãi xe này không có mái che nên mưa, nắng các xe cũng hứng trọn.

Tương tự, tại bãi tạm giữ xe của Công an quận 7 (TP.HCM) trên đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Phú Thuận, hàng ngàn xe cũng được dựng kín "phơi nắng, phơi mưa", chỉ còn chừa một lối đi nhỏ khoảng 1m ở giữa để đẩy xe ra vào.

Dính nồng độ cồn, nhiều người bỏ xe khiến nạn quá tải bãi xe tang vật thêm trầm trọng

Bãi xe Công an quận Bình Tân tại giao lộ Võ Trần Chí - Hồ Văn Long cũng trong tình cảnh tương tự. Bên trong, hàng nghìn xe máy xếp hàng dài. Có thể thấy phần lớn các xe này đều cũ kỹ, bám bụi theo thời gian, đa số đều dựng ngoài trời.

Trước đó, ngày 11-1, tại buổi họp báo định kỳ về kinh tế - xã hội TP,HCM, thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết năm 2023, lực lượng cảnh sát giao thông TP.HCM đã phát hiện, xử lý 651.585 trường hợp vi phạm giao thông. Trong đó, tạm giữ 1.537 ô tô, 153.493 mô tô, xe máy và 1.283 xe 3, 4 bánh.

Trong đó, hơn 128.000 xe bị tạm giữ do vi phạm nồng độ cồn, chiếm gần 20%.

Theo thượng tá Hà, do mức phạt các lỗi này tương đối cao, đôi khi cao hơn giá trị chiếc xe vi phạm và có hình thức xử phạt bổ sung tước giấy phép lái xe, nên không ít người vi phạm đã bỏ xe, làm quá tải các kho, bãi xe vi phạm, tang vật.

Nhiều đơn vị phải tận dụng khoảng trống tại trụ sở để làm nơi tạm giữ xe vi phạm. Theo thống kê riêng của Phòng cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, hiện nay còn thiếu hơn 10.000m2 kho bãi để tạm giữ xe vi phạm hành chính.

Nhiều vụ cháy bãi xe tạm giữ của công an

Ngày 30-3-2021, một đám cháy lớn xảy ra tại bãi tạm giữ xe trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ của Đội cảnh sát giao thông TP Thủ Đức làm nhiều xe bị cháy đen.

Ngày 6-6-2022, bãi xe tang vật Phòng cảnh sát giao thông TP.HCM cũng xảy ra hỏa hoạn, hàng ngàn xe máy và ô tô, xe tải bị lửa thiêu rụi.

Bãi tại giao lộ Võ Trần Chí - Hồ Văn Long (quận Bình Tân) không có mái che, các xe tang vật được để

Bãi tại giao lộ Võ Trần Chí - Hồ Văn Long (quận Bình Tân) không có mái che, các xe tang vật được để "phơi nắng, phơi mưa" - Ảnh: PHƯƠNG NHI

Nhiều xe để ngoài mưa, nắng, không có mái che ở bãi tạm giữ xe tang vật của Công an TP Thủ Đức trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ (TP.HCM). Bãi xe này từng xảy ra hỏa hoạn vào năm 2021 - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều xe để ngoài mưa, nắng, không có mái che ở bãi tạm giữ xe tang vật của Công an TP Thủ Đức trên đường Thống Nhất, phường Bình Thọ (TP.HCM). Bãi xe này từng xảy ra hỏa hoạn vào năm 2021 - Ảnh: MINH HÒA

Hàng ngàn xe tang vật ở bãi xe tạm giữ của Công an TP Thủ Đức được dựng kín mít, san sát nhau - Ảnh: MINH HÒA

Hàng ngàn xe tang vật ở bãi xe tạm giữ của Công an TP Thủ Đức được dựng kín mít, san sát nhau - Ảnh: MINH HÒA

Bãi xe tang vật của Công an quận 7 cũng quá tải, các xe được để ngoài trời, thậm chí xếp chồng lên nhau - Ảnh: MINH HÒA

Bãi xe tang vật của Công an quận 7 cũng quá tải, các xe được để ngoài trời, thậm chí xếp chồng lên nhau - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều xe vi phạm trong bãi tạm giữ Công an quận 7 bị chủ "bỏ rơi", dây leo quấn xung quanh - Ảnh: MINH HÒA

Nhiều xe vi phạm trong bãi tạm giữ Công an quận 7 bị chủ "bỏ rơi", dây leo quấn xung quanh - Ảnh: MINH HÒA

Do bãi quá tải, các xe phải xếp chồng lên nhau, kín mít - Ảnh: MINH HÒA

Do bãi quá tải, các xe phải xếp chồng lên nhau, kín mít - Ảnh: MINH HÒA

Bãi xe của Phòng cảnh sát giao thông TP.HCM trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung cũng không có mái che, các xe để "lộ thiên" - Ảnh: MINH HÒA

Bãi xe của Phòng cảnh sát giao thông TP.HCM trên đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung cũng không có mái che, các xe để "lộ thiên" - Ảnh: MINH HÒA

Bãi giữ xe vi phạm ở TP Thủ Đức cháy do chập điệnBãi giữ xe vi phạm ở TP Thủ Đức cháy do chập điện

TTO - Qua điều tra ban đầu, cơ quan chức năng nhận định vụ cháy bãi tạm giữ xe vi phạm hành chính ở TP Thủ Đức (TP.HCM) là do chập điện. Tổng cộng có 75 xe máy bị cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên