14/05/2022 13:16 GMT+7

TP.HCM tiếp tục chuyển tuyến y tế cơ sở trở lại trực thuộc quận, huyện quản lý

THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG
THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG

TTO - Sau một năm chuyển đổi tuyến y tế cơ sở về Sở Y tế TP.HCM quản lý, trong năm 2022 thành phố tiếp tục thực hiện công tác cơ cấu lại, nhằm phù hợp với định hướng tương lai phát triển.

TP.HCM tiếp tục chuyển tuyến y tế cơ sở trở lại trực thuộc quận, huyện quản lý - Ảnh 1.

Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hoài Nam tại hội nghị sáng 14-5 - Ảnh: THẢO LÊ

Sáng 14-5, hội nghị tiếp xúc cử tri huyện Nhà Bè và quận 7 trước kỳ họp thứ 3 của tổ đại biểu Quốc hội khóa XV diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cùng nhiều lãnh đạo sở, ngành TP.HCM.

Chia sẻ tại hội nghị, cử tri Nguyễn Thị Kim Dung (ngụ thị trấn Nhà Bè) kiến nghị TP.HCM cần nhanh chóng đánh giá, xem xét đề xuất chuyển tuyến y tế cơ sở trở lại trực thuộc quận/huyện quản lý.

Về vấn đề này, phó giám đốc Sở Y tế Nguyễn Hoài Nam cho biết trước năm 2019 tuyến y tế cơ sở chịu sự quản lý của UBND quận/huyện. Đến năm 2020, các đơn vị này chuyển về Sở Y tế quản lý.

Tuy nhiên khi dịch bệnh bắt đầu diễn biến, tuyến y tế cơ sở gắn chặt với quận/huyện để phục vụ công tác phòng chống dịch. Qua đó, thể hiện rõ nét việc các quận huyện quản lý các trung tâm y tế, bệnh viện sẽ mang tính chất đồng bộ, sát sao hơn. Vì vậy, vào tháng 10-2021, Thành ủy TP.HCM chỉ đạo Đảng ủy Sở Y tế nhanh chóng nghiên cứu thực hiện công tác cơ cấu lại.

“Việc chuyển đổi lần 2 gặp phải một số vấn đề vướng mắc, nên ngành y tế đã đề ra phương án, việc chuyển đổi thực hiện theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 chuyển trước trung tâm y tế ngay trong quý 3-2022. 

Riêng đối với bệnh viện, việc chuyển đổi sẽ được thực hiện theo 2 hướng (thứ nhất, tiếp tục kiến nghị Bộ Y tế để sửa đổi, thứ hai kiến nghi UBND TP cho thí điểm chuyển một số bệnh viện trước mắt về quận huyện quản lý)” - ông Nam chia sẻ. 

Theo đó, ngày 4-5 vừa qua, Sở Y tế đã trình UBND TP.HCM quyết định về tổ chức lại trung tâm y tế quận/huyện và TP Thủ Đức trực thuộc Sở Y tế sang trực thuộc UBND quận/huyện và TP Thủ Đức. 

Cần hỗ trợ thêm cho lực lượng chống dịch

Theo lãnh đạo ngành y tế TP, trong năm 2021 số cán bộ nhân viên y tế nghỉ việc là 1.154 người, bao gồm: 274 bác sĩ; 610 điều dưỡng, y sĩ, kỹ thuật viên; và 270 nhân viên khác. Trong số lượng nghỉ việc, có 748 người ở các bệnh viện tuyến TP; 406 người của quận, huyện, trạm y tế.

Ngày 7-4, HĐND đã thông qua nghị quyết về chính sách đặc thù cho trạm y tế. Đồng thời, Sở Y tế sẽ tiếp tục triển khai chế độ hỗ trợ sinh hoạt phí cho điều dưỡng, hộ sinh để thu hút các đối tượng này tham gia thực hành tại trạm y tế để hỗ trợ công tác chống dịch, các chương trình sức khỏe, chương trình khám sàng lọc, nhập liệu,…

Với các trạm y tế, ông Nguyễn Hoài Nam cho biết thêm hằng năm ngành y tế luôn dành một khoản kinh phí cho các trạm tập trung đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị. Đồng thời vừa rồi trung ương cũng phân bổ 300 tỉ phục vụ việc đầu tư cho 150 trạm y tế của TP, kế hoạch đầu tư sắp được triển khai.

TP.HCM TP.HCM 'dốc tâm huyết' cho một hệ thống y tế cơ sở phát triển

TTO - 119 giáo sư, phó giáo sư, thầy thuốc tiêu biểu trong hoạt động đào tạo nguồn nhân lực TP.HCM đã tề tựu tham gia cuộc họp mặt do Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.


THẢO LÊ - CẨM NƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên