06/12/2019 14:24 GMT+7

TP.HCM tổng kiểm tra xe đưa rước học sinh

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Ngày 6-2, thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM phối hợp Sở Giáo dục - đào tạo TP.HCM kiểm tra hàng loạt xe đưa rước học sinh hoạt động tại địa bàn quận 2.

TP.HCM tổng kiểm tra xe đưa rước học sinh - Ảnh 1.

Đội thanh tra giao thông số 5 kiểm tra xe đưa rước học sinh tại Trường THCS Lương Định Của, quận 2 - Ảnh: VĂN BÌNH

Việc kiểm tra nhằm đảm bảo các xe đưa rước học sinh đạt chuẩn về an toàn kỹ thuật, đồng thời yêu cầu các trường quản lý chặt quá trình đưa đón, nâng cao an toàn cho học sinh đi xe đưa rước.

Trong ngày 6-12, các đơn vị tổ chức kiểm tra việc đưa rước học sinh tại Trường THCS Trần Đại Nghĩa, THCS Lương Định Của (quận 2). Lực lượng chức năng đã kiểm tra 10 xe đưa rước về điều kiện an toàn, thiết bị phòng cháy chữa cháy và giấy phép lái xe của tài xế.

Quá trình kiểm tra được nhà trường và đông đảo phụ huynh ủng hộ. Ông Trần Văn Tình - hiệu trưởng Trường THCS Lương Định Của - cho biết việc kiểm tra góp phần nâng cao chất lượng đưa rước học sinh, đảm bảo an toàn cho các em.

"Trường có hợp đồng với Hợp tác xã Thanh Sơn cung cấp 15 xe đưa rước 200 học sinh. Trong 3 năm nay các xe đưa đón an toàn, không xảy ra trường hợp đáng tiếc nào. Nhà trường yêu cầu các xe phải đảm bảo điều kiện an toàn. Tài xế phải lưu số điện thoại của từng học sinh để gọi về cho phụ huynh yên tâm khi có sự cố trên đường", ông Tình nói.

TP.HCM tổng kiểm tra xe đưa rước học sinh - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng kiểm tra kỹ thiết kế kỹ thuật xe, ghế ngồi trên xe, kỹ năng tài xế - Ảnh: VĂN BÌNH

Từ đầu tháng 11-2019, TP.HCM mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách đối với ôtô đưa đón học sinh trên địa bàn.

Từ khi triển khai đến nay, lực lượng liên ngành đã kiểm tra 51 trường học, 97 phương tiện. Qua kiểm tra đã phát hiện và xử lý 4 trường hợp vi phạm về bình chữa cháy hết hạn sử dụng.

Trao đổi với báo Tuổi Trẻ Online, đại diện Thanh tra Sở Giao thông vận tải TP.HCM cho biết theo kế hoạch, từ nay đến 31-12, tổ công tác sẽ tăng cường kiểm tra các trường có nhiều xe đưa rước học sinh. Mục đích kiểm tra để đảm bảo việc đưa đón học sinh an toàn, không để trường hợp nào đáng tiếc xảy ra như ở Đồng Nai và Bình Dương.

Tài xế xe đưa rước làm rơi học sinh xuống đường sử dụng bằng lái giả Tài xế xe đưa rước làm rơi học sinh xuống đường sử dụng bằng lái giả

TTO - Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế xe đưa rước học sinh Cao Tuấn Việt khai mua bằng lái xe giả với giá 3,5 triệu đồng.

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên