14/06/2013 11:21 GMT+7

TP.HCM bán hàng trăm nhà đất sở hữu nhà nước

QUỐC THANH 
QUỐC THANH 

TTO - Chỉ riêng ở huyện Củ Chi và quận 5 thuộc TP.HCM được phép bán đến 181 nhà đất sở hữu nhà nước. Đây là kết luận của lãnh đạo UBND TP về phương án sắp xếp, xử lý tổng thể nhà đất, tiến độ bán nhà đất sở hữu nhà nước tại hai quận, huyện này.

AmVb1uMw.jpgPhóng to
Một mặt bằng nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên đường Lê Lai, P.3, Q.Gò Vấp từng bị bỏ hoang rất nhiều năm - Ảnh: C.MAI

Tại huyện Củ Chi, UBND TP cho phép bán 53 nhà đất và đến nay bán được bảy nhà đất trong số này (13,2%), thu được hơn 15 tỉ đồng. Đây là một trong những quận, huyện được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhà đất với số lượng lớn.

Ở huyện có 735 nhà đất sở hữu nhà nước được phê duyệt tại phương án xử lý tổng thể nhà đất của huyện, trong đó tiếp tục quản lý, sử dụng 580 nhà đất.

Tại quận 5, UBND TP đồng ý bán 128 nhà đất sở hữu nhà nước trong tổng số 402 nhà đất nằm trong phương án xử lý tổng thể đã được UBND TP phê duyệt. Tuy nhiên, đến nay quận 5 mới bán được 18 nhà đất (14%), thu gần 83 tỉ đồng.

QUỐC THANH 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên