27/07/2023 21:13 GMT+7

TP.HCM: Cấm kéo dài thời gian xử lý kỷ luật dẫn đến hết thời hạn

Nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật dẫn đến hết thời hạn, thời hiệu xử lý.

Cán bộ công chức UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Cán bộ công chức UBND phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân, TP.HCM) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân - Ảnh: HỮU HẠNH

Thông tin từ văn bản UBND TP.HCM gửi thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện, lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các hội có tính chất đặc thù trong việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật về xử lý cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị cần đặc biệt chú ý đến đảm bảo thời gian, thời hạn xử lý kỷ luật. Trường hợp đã có quyết định xử lý kỷ luật Đảng thì phải kịp thời ban hành quyết định kỷ luật hành chính theo thẩm quyền.

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ khi công bố quyết định kỷ luật Đảng, cơ quan, tổ chức, đơn vị phải xem xét, quyết định việc xử lý kỷ luật hành chính.

Với các trường hợp thuộc thẩm quyền xử lý kỷ luật của UBND TP.HCM, sau khi phối hợp tổ chức kiểm điểm xong, thủ trưởng cơ quan, đơn vị cần báo cáo kết quả gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp, thẩm định, tham mưu TP xem xét, quyết định xử lý kỷ luật.

Đặc biệt nghiêm cấm việc kéo dài thời gian tổ chức thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật người vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra, dẫn đến hết thời hạn, thời hiệu xử lý kỷ luật.

Không thay thế kỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử phạt của pháp luật. Đảng viên bị kỷ luật về Đảng, cấp ủy quản lý phải kịp thời chỉ đạo hoặc đề nghị cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội có thẩm quyền xử lý kỷ luật về hành chính trong vòng 30 ngày.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về khả năng hồi tố xử lý kỷ luật công chức, viên chứcBộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói về khả năng hồi tố xử lý kỷ luật công chức, viên chức

TTO - Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nêu rõ quan điểm của cơ quan soạn thảo nghị quyết của Quốc hội về thời hiệu xử lý kỷ luật với cán bộ, công chức, viên chức là "không muốn hồi tố vì sẽ vướng mắc, khó khăn cho cơ quan trực tiếp quản lý".

 

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên