22/01/2011 16:18 GMT+7

TP.HCM: khánh thành đường Rừng Sác - Cần Giờ

N.ẨN
N.ẨN

TTO - Sáng 22-1, UBND TP.HCM đã làm lễ khánh thành đường Rừng Sác - Cần Giờ với sự tham dự của Bí thư Trung ương Đảng Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Hồ Nghĩa Dũng và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân nhấn mạnh: việc hoàn thành nâng cấp mở rộng tuyến đường Rừng Sác - Cần Giờ đã góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông TP và phát triển TP.HCM về phía Nam theo quy hoạch, đồng thời nối kết khu vực trung tâm TP với Cần Giờ hướng ra biển và rút ngắn thời gian đi lại. Đây là công trình mang tính đòn bẩy, tạo bước đột phá phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật, phục vụ đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế.

j1Geo70B.jpgPhóng to
2yn7sqUs.jpg
Đường Rừng Sác - Cần Giờ vừa được khánh thành sáng nay 22-1 - Ảnh: T.T.D.

Ông Lê Hoàng Quân cho biết đây là con đường huyết mạch, có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển du lịch sinh thái biển của TP, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của TP.

Theo ông Huỳnh Cách Mạng - chủ tịch UBND huyện Cần Giờ, công trình xây dựng đường Rừng Sác - Cần Giờ dài 36,5 km và cho sáu làn xe lưu thông với tổng vốn đầu tư 1.561 tỉ đồng. Trên tuyến đường đã hoàn thành xây dựng 8 chiếc cầu, nhưng các cầu này chỉ có ba làn xe lưu thông.

UBND TP đã giao cho huyện Cần Giờ nghiên cứu giai đoạn 2 xây dựng thêm cầu để có đủ 6 làn xe đồng bộ với đường.

N.ẨN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên