Tag: trả lương cao

Mancini làm HLV trưởng Saudi Arabia, nhận lương gấp 6 lần ở tuyển Ý

Sau khi chia tay tuyển Ý, HLV Roberto Mancini đã có bến đỗ mới, đó là đội tuyển quốc gia Saudi Arabia.

Chính trường Singapore: Khi tiêu chuẩn chống tham nhũng quá cao

TTCT - Kể từ khi nắm quyền ở Singapore từ năm 1959, Đảng Hành động nhân dân (PAP) luôn đảm bảo vị thế bằng điều hành ổn định và mô hình quản trị gần như không tham nhũng.

Muốn có lương hưu cao hơn được không?

Nhiều ý kiến thắc mắc tại sao lại có quy định khống chế trần đóng bảo hiểm xã hội cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Bồ Đào Nha công bố sử dụng 'thị thực du mục kỹ thuật số'

TTO - Bồ Đào Nha là quốc gia mới nhất trên thế giới chính thức định vị mình là thiên đường cho “những người du mục kỹ thuật số”. Kể từ ngày 30-10, nước này sử dụng thị thực mới dành cho những người lao động ở xa.

Elon Musk là CEO được trả lương cao nhất hành tinh năm 2021

TTO - Thống kê của Bloomberg mới đây cho thấy, CEO Elon Musk của Tesla đã kiếm được hơn 10 tỉ USD vào năm 2021, cao hơn cả Tim Cook của Apple và Robert Scaringe của Rivian Automotive.

Thiếu nhân lực trầm trọng, các khách sạn châu Âu nhận cả người chưa có kinh nghiệm

Các chuỗi khách sạn hàng đầu châu Âu chật vật giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân công khi hai năm COVID-19 đã khiến hàng nghìn người lao động trong ngành du lịch tìm đến việc khác trả lương cao hơn.

Mỹ "khủng hoảng" thiếu ông già Noel

TTO - Giáng sinh 2021 sắp đến nhưng "ngành công nghiệp ông già Noel" đang thiếu nhân lực trầm trọng tại Mỹ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Ngôi sao phim Fast & Furious tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ

TTO - Nam diễn viên nổi tiếng Dwayne “The Rock” Johnson ngày 12-4 cho biết anh sẽ ra tranh cử tổng thống Mỹ nếu được nhiều người dân ủng hộ.

Đại học thí điểm tự chủ: Trả lương cao, thu hút người giỏi

TTO - Thực tế từ 24 trường ĐH đang được thí điểm cơ chế tự chủ hiện nay cho thấy sinh khí mới của giáo dục ĐH với nhiều đổi thay tích cực.

Thủ tướng New Zealand chưa chịu tăng lương cho giới nghị sĩ

TTO - Thủ tướng Jacinda Ardern đã quyết định không tăng lương cho các nghị sĩ vì cho rằng điều đó là không công bằng và góp phần gia tăng khoảng cách giàu nghèo. Tiền tiết kiệm được sẽ dùng cho mục đích xã hội.