30/05/2020 16:20 GMT+7

Trái cây 'xịn' khắp nơi tràn về Hà Nội

CHÍ TUỆ
CHÍ TUỆ

TTO - Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 có sự góp mặt nhiều nông sản 'xịn' của 17 tỉnh thành như vải thiều Bắc Giang, Hải Dương; xoài, mận, nhãn Sơn La; thủy sản Quảng Ninh, Nam Định...

Trái cây xịn khắp nơi tràn về Hà Nội - Ảnh 1.

Vải thiều sớm Lục Ngạn đã có mặt tại Hà Nội - Ảnh: CHÍ TUỆ

Sáng 30-5, Sở Công thương Hà Nội tổ chức lễ khai mạc Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 tại siêu thị Big C Thăng Long.

Diễn ra từ ngày 30-5 đến 3-6, đây là Tuần hàng trái cây, nông sản đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội trong năm 2020 để thực hiện kế hoạch kích cầu nội địa, tăng tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ năm 2020.

Với quy mô trên 60 gian hàng, giới thiệu hàng chục mặt trái cây, nông sản, tiêu biểu của trên 17 tỉnh, thành phố như vải thiều Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương; xoài, mận Sơn La, nho Ninh Thuận, ổi, đu đủ, thủy sản Quảng Ninh, Nam Định...

Trái cây xịn khắp nơi tràn về Hà Nội - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các địa phương tham quan các gian hàng trái cây, nông sản - Ảnh: CHÍ TUỆ

Bà Trần Thị Phương Lan - phó giám đốc Sở Công thương TP Hà Nội - cho biết tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh thành tại Hà Nội được tổ chức với mong muốn triển khai các chương trình hợp tác 'Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội', thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của TP những tháng cuối năm 2020, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là sau đại dịch COVID-19, đảm bảo cân đối cung cầu trên địa bàn.

Theo bà Lan, trong thời gian diễn ra tuần hàng trái cây, nông sản, Sở Công thương còn hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá thương hiệu, sản phẩm hàng hóa sang thị trường nước ngoài thông qua một số siêu thị quốc tế như Central Group, Aeon, Lotte...

Đồng thời kết nối tiêu thụ sản phẩm hàng hóa giữa doanh nghiệp, hợp tác xã của Hà Nội với các địa phương cũng như kết nối các doanh nghiệp sản xuất, phân phối của Hà Nội với nhau.

Tại lễ khai mạc Tuần hàng trái cây, nông sản các tỉnh, thành phố tại Hà Nội năm 2020 đã diễn ra lễ trao ghi nhớ cam kết hỗ trợ, tiêu thụ nông sản giữa Central Retail với đại diện một số tỉnh về tiêu thụ hàng trăm tấn vải thiều, nông sản của địa phương trong năm 2020 (Bắc Giang, Sơn La, Hải Dương...).

Trái cây xịn khắp nơi tràn về Hà Nội - Ảnh 3.

Người dân thủ đô có cơ hội thưởng thức đặc sản 'xịn' của các địa phương - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trái cây xịn khắp nơi tràn về Hà Nội - Ảnh 4.

Xoài tròn Yên Châu là một trong những sản phẩm đặc trưng của tỉnh Sơn La - Ảnh: CHÍ TUỆ

Trái cây xịn khắp nơi tràn về Hà Nội - Ảnh 5.

Ông Trần Quang Tấn, giám đốc Sở công thương Bắc Giang, cho biết vải thiều sớm Bắc Giang hiện có giá bán 30.000 - 35.000 đồng/kg - Ảnh: CHÍ TUỆ

Thủ tướng đồng ý cho 300 thương nhân Trung Quốc sang mua vải thiều Lục Ngạn Thủ tướng đồng ý cho 300 thương nhân Trung Quốc sang mua vải thiều Lục Ngạn

TTO - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cho phép 309 thương nhân Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam để thu mua vải thiều Lục Ngạn (Bắc Giang) nhưng phải thực hiện cách ly 14 ngày để phòng dịch COVID-19.


CHÍ TUỆ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên