Tag: Trảng Bom

Hồi sinh từ vùng đất tiêu, điều cằn cỗi

Từ những vườn điều điều, vườn tiêu, cà phê cằn cỗi, sau 20 năm, vùng đất Trảng Bom như được “hồi sinh” bởi những khu công nghiệp đông đúc, những vườn trái cây xanh um, trĩu quả, trải dài thẳng tắp.

Trảng Bom - Đất và người

Từ một yếu khu quân sự trong thời chiến, đến “thủ phủ chăn nuôi” của tỉnh Đồng Nai, đặc biệt vào năm 2004, dấu mốc quan trọng mở ra một hành trình mới – hành trình phát triển của đất và người Trảng Bom.

Trảng Bom - 20 năm thành lập huyện với nhiều dấu ấn

Được tách ra từ huyện Thống Nhất (tỉnh Đồng Nai) vào năm 2004, sau 20 năm huyện Trảng Bom đã có những bước “chuyển mình” ấn tượng.

Trảng Bom - 20 năm một chặng đường bứt phá

Trảng Bom - 20 năm một chặng đường bứt phá.

Điều tra vụ bốn thanh niên ném 'bom xăng', đập phá xe tải lúc rạng sáng

Ngày 7-5, Công huyện Trảng Bom (Đồng Nai) cho hay đang xác minh vụ việc bốn thanh niên ném "bom xăng", đập phá xe tải đậu trên đường.

Tưởng nhớ các Vua Hùng tại công viên văn hóa huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, vào hôm qua 29-4 đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm Quốc tổ Hùng Vương gắn với lễ kỷ niệm 5 năm xây dựng Công viên văn hóa Hùng Vương huyện Trảng Bom.

Yêu cầu xử lý sai phạm đất đai ở huyện Trảng Bom

Ngày 12-3, tin từ UBND tỉnh Đồng Nai cho hay vừa ban hành văn bản yêu cầu UBND huyện Trảng Bom tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân để xảy ra sai phạm đất đai tại địa phương này.

Khen thưởng Công an Đồng Nai phá án nhanh vụ cướp ngân hàng

TTO - Sáng 13-9, bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã khen thưởng lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai nỗ lực phá nhanh vụ án dùng súng cướp ngân hàng.

Đang truy bắt nghi phạm nổ súng cướp ngân hàng ở Đồng Nai

TTO - Ngày 9-9, lực lượng Công an Đồng Nai đang truy bắt nghi phạm cướp tiền ở Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tại phường Tam Phước, TP Biên Hòa.

'Vụ xây dựng gần 500 căn nhà không phép tại Đồng Nai là hiếm ở Việt Nam'

TTO - Phó bí thư Tỉnh ủy, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường nói như vậy về vụ xây dựng gần 500 căn nhà không phép ở huyện Trảng Bom.