01/02/2024 15:28 GMT+7

Trao 200 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn tại Đà Nẵng

Hội Golf Đà Nẵng phối hợp với Chi đoàn Văn phòng báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ tiếp tục trao 200 triệu đồng cho bệnh nhân khó khăn tại Đà Nẵng.

Đại diện Hội Golf Đà Nẵng, Văn phòng báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ và Bệnh viện Đà Nẵng trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: MỸ DUNG

Đại diện Hội Golf Đà Nẵng, Văn phòng báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ và Bệnh viện Đà Nẵng trao quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: MỸ DUNG

Ngày 2-1, Hội Golf Đà Nẵng phối hợp với Chi đoàn Văn phòng báo Tuổi Trẻ vùng Trung Trung Bộ tiếp tục thực hiện chương trình thiện nguyện "Sẻ chia một khắc - Ấm cả mùa xuân" tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Chương trình đã trao 200 suất quà (mỗi suất 1 triệu đồng) cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 bệnh viện.

Ông Mai Minh Vương (phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Hội Golf Đà Nẵng) cho biết chương trình thiện nguyện là một trong những hoạt động được hội thực hiện hằng năm nhằm sẻ chia với các hoàn cảnh khó khăn.

"Đó là trách nhiệm xã hội của Hội Golf Đà Nẵng hướng đến cộng đồng. Chúng tôi mong muốn góp chút xuân cho bệnh nhân và người có hoàn cảnh khó khăn" - ông Vương nói.

Đại diện Hội Golf Đà Nẵng trao quà cho các bệnh nhân đón Tết trong bệnh viện - Ảnh: MỸ DUNG

Đại diện Hội Golf Đà Nẵng trao quà cho các bệnh nhân đón Tết trong bệnh viện - Ảnh: MỸ DUNG

Đến ngày 1-2 (tức 22 tháng chạp), Bệnh viện Đà Nẵng vẫn còn 2.000 bệnh nhân điều trị nội trú. Đây đều thuộc trường hợp bệnh diễn biến phức tạp nên cần được theo dõi.

Bác sĩ Nguyễn Thành Trung - phó giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng - cho biết các bệnh nhân được chọn trao quà hôm nay đều là những trường hợp đặc biệt, có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đó có nhiều bệnh nhân phải ăn Tết tại bệnh viện nhiều năm nay vì quá trình điều trị lâu dài.

Chương trình thiện nguyện "Sẻ chia một khắc - Ấm cả mùa xuân" có tổng kinh phí thực hiện là 400 triệu đồng, được huy động từ ban chấp hành hội, lãnh đạo các câu lạc bộ golf và đối tác. Chương trình thực hiện từ ngày 30-1 đến 1-2.

Chương trình trao 300 phần quà cho 300 bệnh nhân tại Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, chương trình còn dành ra 50 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại phường Hòa Thọ Đông (quận Cẩm Lệ) và 100 phần quà trao cho hoàn cảnh khó khăn thuộc quận Ngũ Hành Sơn.

Chương trình thiện nguyện "Sẻ chia một khắc - Ấm cả mùa xuân" có tổng kinh phí thực hiện là 400 triệu đồng, trao 450 suất quà cho bệnh nhân 3 bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn 2 quận ở Đà Nẵng - Ảnh: MỸ DUNG

Chương trình thiện nguyện "Sẻ chia một khắc - Ấm cả mùa xuân" có tổng kinh phí thực hiện là 400 triệu đồng, trao 450 suất quà cho bệnh nhân 3 bệnh viện và người dân có hoàn cảnh khó khăn 2 quận ở Đà Nẵng - Ảnh: MỸ DUNG

450 phần quà đã trao cho bệnh nhân và người khó khăn ở Đà Nẵng

Trước đó, vào ngày 30-1, chương trình "Sẻ chia một khắc - Ấm cả mùa xuân" cũng đã trao 250 suất quà cho bệnh nhân tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và các hộ khó khăn tại phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn.

Ngoài ra, một số nhà hảo tâm cũng đã trao 35 triệu đồng cho các bệnh nhân cần tiền phẫu thuật gấp tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng.

Tặng quà Tết, trao lì xì cho thương hồ chợ nổi Cái RăngTặng quà Tết, trao lì xì cho thương hồ chợ nổi Cái Răng

Những ngày cận Tết, lãnh đạo TP Cần Thơ chia thành nhiều đoàn thăm hỏi, trao quà Tết cho thương hồ chợ nổi Cái Răng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên