07/12/2019 14:49 GMT+7

Trì trệ tháo dỡ tường chắn Đồi Xanh, dân khốn đốn khi mưa lớn

MINH CHIẾN
MINH CHIẾN

TTO - Người dân sống cạnh dự án Đồi Xanh (Marina Hill) Nha Trang vẫn chưa hết lo lắng dù doanh nghiệp đã tháo dỡ tường chắn, nhưng mỗi khi mưa lớn, nước lại chảy ồ ạt vào nhà.

Trì trệ tháo dỡ tường chắn Đồi Xanh, dân khốn đốn khi mưa lớn - Ảnh 1.

Bức “tường thành” vẫn ngày ngày đe doạ cuộc sống người dân - Ảnh: MINH CHIẾN

Bức tường cao 12m thuộc dự án Marina Hill Nha Trang (xã Vĩnh Ngọc, TP.Nha Trang) do Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang làm chủ đầu tư từng xây dựng trái phép, đến nay đã tháo dỡ, gần 2 tháng nhưng chủ đầu tư lại đột ngột ngừng thi công. 

Chủ đầu tư còn cho múc đất tạo khoảng hở có bề rộng tầm 4,5m. Sau mưa, nước từ trên cao đổ ập xuống, cuốn theo đất đá, xối vào từng căn nhà khiến các mảng tường bị nứt, bong tróc và có thể sập đổ bất kỳ lúc nào, làm hàng chục hộ dân sống trong nguy hiểm.

Ông Nguyễn Hùng, một người dân sống tại khu vực này, cho biết: "Doanh nghiệp đã tháo dỡ tường chắn, nhưng công trường vẫn còn ngổn ngang đất đá. Các miếng lưới bảo hộ không chắc chắn. Cứ mưa lớn, nước lại đổ dồn ra đường, kéo theo đất cát rất bẩn, và gây cản trở cho người qua lại".

Trì trệ tháo dỡ tường chắn Đồi Xanh, dân khốn đốn khi mưa lớn - Ảnh 2.

Lớp gạch đá của bức tường vẫn còn ngổn ngang dù doanh nghiệp đã tháo dỡ - Ảnh: MINH CHIẾN

Cách đó không xa là hộ gia đình bà Trần Thị Xá, thiệt hại nhiều hơn cả khi ở sát dự án. "Chủ đầu tư không làm hệ thống thoát nước mà để dở dang vài tháng nay. Nhà tôi mới sửa xong, nếu chủ đầu tư không hoàn thiện thì mưa lớn, đất đá sẽ trôi hết xuống nhà dân. Khi đó ai chịu trách nhiệm?" - bà Xá bức xúc.              

Bà Lê Thị Tú Anh, chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang, cho hay công ty đã hoàn thành việc tháo dỡ tường chắn 12m theo đúng yêu cầu của UBND tỉnh, đồng thời trình công văn và hồ sơ yêu cầu điều chỉnh quy hoạch 1/500 để xây dựng tường chắn mới và nhất là hệ thống thoát nước. 

Tuy nhiên bà Tú Anh cho rằng, việc thẩm định, phê duyệt quá chậm nên đến ngày 23-11, công ty tiếp tục có văn bản gửi UBND tỉnh Khánh Hòa và Sở Xây dựng,kiến nghị về việc này. Đến nay công ty vẫn chưa nhận được phản hồi.

Trì trệ tháo dỡ tường chắn Đồi Xanh, dân khốn đốn khi mưa lớn - Ảnh 3.

Dù đã gia cố bằng lưới bảo vệ, taluy, bức tường chắn khổng lồ vẫn có thể sạt lỡ bất kỳ lúc nào - Ảnh: MINH CHIẾN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa, sau khi tháo dỡ xong tường dự án nằm sát nhà dân, chủ đầu tư đã trình phương án điều chỉnh quy hoạch và Sở Xây dựng đang xem xét, thẩm định một số nội dung cho phù hợp trước khi trình UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Trước mắt sẽ ưu tiên xử lý phần thoát nước trước để tạo sự an tâm cho bà con.

Dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh có quy mô 68 căn biệt thự biệt lập trên đồi tại thôn Hòn Nghê 1 (xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang), với tổng diện tích hơn 4,1 ha, trước đó đã vướng nhiều sai phạm trong xây dựng, đe dọa cuộc sống người dân sống lân cận. 

Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà ra quyết định cưỡng chế, buộc chủ đầu tư phải tháo dỡ bức tường cao 12m. Đây còn là khu vực có nhiều điểm xung yếu, với khả năng xảy ra nguy cơ sạt lở trong mùa mưa lũ. 

Khánh Hòa quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ tại khu biệt thự Đồi Xanh Khánh Hòa quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ tại khu biệt thự Đồi Xanh

TTO - Sáng 18-1, tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định cưỡng chế buộc tháo dỡ toàn bộ công trình xây dựng sai phép tại dự án khu biệt thự nghỉ dưỡng Đồi Xanh tại Hòn Nghê, TP Nha Trang.

MINH CHIẾN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên