25/04/2022 11:11 GMT+7

Triển khai xây dựng 360 căn hộ nhà ở công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung II

D.N.HÀ - VŨ THỦY
D.N.HÀ - VŨ THỦY

TTO - Dự án nhà ở công nhân giai đoạn 2 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát dự kiến có 360 căn hộ, cung cấp khoảng 1.000 chỗ ở cho công nhân.

Triển khai xây dựng 360 căn hộ nhà ở công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung II - Ảnh 1.

Lãnh đạo TP.HCM và TP Thủ Đức dự lễ động thổ dự án khu nhà ở công nhân Thiên Phát giai đoạn 2 (phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức) - Ảnh: D.N.HÀ

Ngày 25-4, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát động thổ giai đoạn 2 của dự án nhà ở cho công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung II, thuộc phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.

Dự án dự kiến cung cấp 360 căn hộ với khoảng 1.000 chỗ ở cho công nhân của các khu chế xuất, khu công nghiệp lân cận.

Theo chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư dự án khoảng 408 tỉ đồng, gồm 2 tòa nhà cao 12 tầng trên khu đất hơn 5.000m2.

Dự án tọa lạc cạnh Khu chế xuất Linh Trung II, xung quanh có nhiều tiện ích công cộng như chợ, bệnh viện, trường học từ cấp 1 đến cấp 3, trung tâm thương mại, khu vui chơi… Bên cạnh đó, trong dự án còn có trường mầm non, khu thương mại dịch vụ, sân chơi cho trẻ em, khu giải trí cho người lớn…

Ông Trần Hoàng Quân, giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết trong năm 2022, Sở Xây dựng TP sẽ rà soát, đẩy nhanh hoàn thành thủ tục xây dựng cho 18 dự án nhà ở, trong đó có 10 dự án nhà ở xã hội và 2 dự án nhà lưu trú cho công nhân.

Ông Dương Anh Đức, phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết việc xây dựng nhà ở công nhân là một trong những công việc nhằm phục hồi kinh tế TP.HCM sau đợt cao điểm dịch COVID-19. Các dự án nhà ở công nhân khởi công năm 2022 và đầu năm 2023 sẽ được hưởng gói ưu đãi lãi suất 40.000 tỉ đồng theo nghị quyết 11 năm 2022 của Chính phủ.

Triển khai xây dựng 360 căn hộ nhà ở công nhân tại Khu chế xuất Linh Trung II - Ảnh 2.

Khu nhà ở công nhân giai đoạn 1 của Công ty Thiên Phát - Ảnh: D.N.HÀ

Giai đoạn 1 của dự án khu nhà ở công nhân của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng sản xuất dịch vụ du lịch Thiên Phát với quy mô 350 căn hộ, 1.000 chỗ ở đã hoạt động nhiều năm trước. Giá thuê căn hộ gần như bằng giá nhà trọ bên ngoài nhưng trong khu căn hộ an ninh, có vườn hoa, trường mầm non, sân chơi cho trẻ…

Đại diện công ty cam kết sẽ đầu tư xây dựng dự án bảo đảm an toàn, chất lượng và đúng tiến độ với phương châm nhà cho công nhân có diện tích nhỏ nhưng chất lượng không thấp.

1.300 nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại TP.HCM được khởi công trong tháng 4 1.300 nhà ở xã hội, nhà ở công nhân tại TP.HCM được khởi công trong tháng 4

TTO - Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 19-4, ông Trần Hoàng Quân - giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM - cho biết ngay trong tháng 4 này, các công trình nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân TP.HCM với hơn 1.300 căn sẽ được khởi công.

D.N.HÀ - VŨ THỦY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên