12/09/2013 10:57 GMT+7

Triều Tiên khôi phục lò phản ứng ở Yongbyon

HÀ AN
HÀ AN

TTO - Viện nghiên cứu Mỹ - Hàn thuộc ĐH Johns Hopkins hôm 11-9 khẳng định Triều Tiên đã chính thức khôi phục lò phản ứng sản xuất plutonium ở Yongbyon.

vl0VuPTE.jpgPhóng to
Hình ảnh khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon chụp từ vệ tinh - Ảnh: AFP

Theo AFP, động thái này cho thấy Bình Nhưỡng đang tăng tốc trong chương trình sản xuất vũ khí hạt nhân. Hình ảnh vệ tinh chụp ngày 31-8 xuất hiện một làn khói trắng bốc lên từ lò phản ứng 5 megawatt thuộc khu tổ hợp hạt nhân Yongbyon.

“Hình ảnh cho thấy Triều Tiên đang tái khởi động lò phản ứng - hai nhà phân tích Nick Hansen và Jeffrey Lewis của viện Mỹ - Hàn nhận định - Cơ sở này có thể sản xuất 6 kg plutonium mỗi năm và Bình Nhưỡng sẽ dần dần tăng khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân của mình”.

Hồi tháng 4, Triều Tiên cũng đã thông báo về việc khởi động lại lò phản ứng, vốn bị ngưng hoạt động vào năm 2007 theo thỏa thuận giải trừ hạt nhân do Mỹ đề ra.

Tuy nhiên, các tiết lộ trên của viện nghiên cứu Mỹ - Hàn lại rơi vào thời điểm mà mối quan hệ giữa nhà lãnh đạo trẻ Triều Tiên và thế giới đang tạm lắng xuống sau vụ thử hạt nhân lần 3 hồi tháng 2 vừa qua.

HÀ AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên