07/04/2021 09:41 GMT+7

Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng

NGỌC HIỂN - TIẾN LONG
NGỌC HIỂN - TIẾN LONG

TTO - Sáng 7-4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng - Ảnh: Q.P

Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online, Thủ tướng Chính phủ đã trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng đối với ông Trịnh Đình Dũng. Ông Trịnh Đình Dũng làm Phó thủ tướng Chính phủ từ năm 2016 đến nay.

Về bộ trưởng, danh sách Thủ tướng trình miễn nhiệm gồm có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến vừa được chỉ định giữ chức bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng được phân công, chỉ định giữ chức bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh đã được phân công làm trưởng Ban Kinh tế trung ương.

Danh sách miễn nhiệm còn có: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Ngọc Thiện, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Phùng Xuân Nhạ, và Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, do không tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Phân tích danh sách sơ bộ giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV ở khối Chính phủ, có thể nhận diện được các ứng cử viên thay thế các vị trí bộ trưởng.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng - Ảnh 2.

Từ trái qua: bà Phạm Thị Thanh Trà, ông Nguyễn Văn Hùng và ông Phan Văn Giang - Ảnh: Q.P.

Trong danh sách đó có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch Nguyễn Văn Hùng; Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Hồng Diên.

Ngoài ra, trong danh sách ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII ở Bộ Xây dựng có Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị. Những người này nhiều khả năng sẽ đảm nhiệm cương vị mới.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng - Ảnh 3.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Ảnh: Q.P

Chiều nay, Thủ tướng cũng sẽ trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số phó thủ tướng Chính phủ, một số bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, dự kiến phê chuẩn sáng 8-4.

Trình Quốc hội miễn nhiệm Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng và một số bộ trưởng - Ảnh 4.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo trung ương Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: Q.P

Ngoài ra, Thủ tướng cũng đã trình miễn nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. Ông Khái được bầu vào Ban Bí thư Trung ương khóa XIII, do vậy có khả năng ông sẽ giữ chức vụ cao hơn trong Chính phủ.

Cũng trong sáng nay, chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Đồng thời, Chủ tịch nước cũng trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm phó chủ tịch và một số ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh. Trong ngày, Quốc hội cũng sẽ phê chuẩn các đề nghị việc miễn nhiệm trên.

Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đất nước phát triển bền vững Kỳ vọng Chính phủ mới: Tạo đột phá, đưa đất nước phát triển bền vững

TTO - Hôm nay, theo dự kiến, tân Chủ tịch nước và tân Thủ tướng Chính phủ sẽ tuyên thệ nhậm chức. Rất nhiều gửi gắm đã được nêu ra với tân Thủ tướng và bộ máy Chính phủ, đó là phải tạo đột phá đưa đất nước phát triển nhanh hơn nhưng phải bền vững.

NGỌC HIỂN - TIẾN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên