08/07/2020 15:38 GMT+7

Trộm cát rành rành, vì sao khó xử lý?

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sau gần 2 tháng khi huyện Xuyên Mộc bắt vụ khai thác cát trái phép ở xã Bình Châu, đến nay chính quyền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa xử lý được. Vì sao có chuyện này?

Trộm cát rành rành, vì sao khó xử lý? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ khai thác cát trái phép tại dự án Công ty Free Land - Ảnh: Đ.H.

Ngày 11-5, tại xã Bình Châu, UBND huyện Xuyên Mộc bắt quả tang hành vi khai thác cát trái phép ở dự án "Khu du lịch Free Land" với 10 xe ben, bốn xe cuốc và một máy bơm. Chính quyền lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ các xe.

Cho dọn "thực bì" nhưng đào lấy cát

Qua xác minh, tháng 4-2020, chủ đầu tư dự án trên là Công ty cổ phần Free Land (trụ sở phường Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) xin được "dọn thực bì", dọn mặt bằng để triển khai dự án và được tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép. 

Tuy nhiên, thực tế công ty này lại khai thác cát. Quá trình khai thác đã tạo thành hai hồ sâu hoắm, trong đó, có hồ rộng hơn 2.300m2, độ sâu trung bình khoảng 6m. Theo ghi nhận của ngành chức năng, tổng khối lượng cát Công ty Free Land khai thác trái phép là hơn 4.400m3.

Tuy thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép nhưng số lượng cát khai thác lậu bị lấy đi thì công ty Free Land chỉ thừa nhận gần 300m3

Ngày 16-5, ông Nguyễn Văn Thọ - chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã đến hiện trường kiểm tra và yêu cầu xử lý nghiêm, buộc trả lại hiện trạng ban đầu.

Trộm cát rành rành, vì sao khó xử lý? - Ảnh 2.

Xe biển số tỉnh Ninh Bình và Thái Nguyên tại hiện trường - Ảnh: Đ.H

Từng đề nghị tịch thu cát, phương tiện, xử phạt nặng

Do việc xử phạt vượt quá thẩm quyền của huyện Xuyên Mộc nên vụ việc được chuyển lên UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. UBND huyện Xuyên Mộc cũng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành công an điều tra số lượng cát mà Công ty Free Land đã chuyển ra khỏi dự án.

Phát biểu tại buổi giao ban báo chí sáu tháng đầu năm 2020, ông Nguyễn Hữu Lợi - phó giám đốc sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khẳng định "Công ty Free Land đã lợi dụng dọn dẹp mặt bằng để khai thác cát trái phép". 

Ông Lợi cho biết quá trình xử lý vụ việc, sở đã có văn bản báo cáo và đề nghị UBND tỉnh tịch thu cát, xử phạt hành chính 100 triệu, hoàn thổ và tịch thu phương tiện.

Thế nhưng, ngày 10-6, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có công văn khẩn giao công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên - môi trường và UBND huyện Xuyên Mộc xác minh, đề xuất hướng giải quyết. Thời hạn báo cáo trước ngày 20-9.

Ngày 19-6, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có báo cáo gửi UBND tỉnh. Kết quả xác minh chỉ là chung chung như: "chủ thể vi phạm là Công ty cổ phần Free Land" và "vật liệu bị khai thác trái phép là cát san lấp". Do chưa thể xác minh cụ thể, chi tiết vụ việc nên công an tỉnh thống nhất đề xuất UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu gia hạn thời hạn báo cáo kết quả.

Trộm cát rành rành, vì sao khó xử lý? - Ảnh 3.

Khai thác cát lậu tại dự án của Free Land tạo thành hồ nước sâu - Ảnh: Đ.H

Do vụ việc kéo dài quá lâu, ngày 6-7, UBND huyện Xuyên Mộc tiếp tục có báo cáo hỏa tốc đề nghị chủ tịch UBND tỉnh ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty cổ phần Free Land. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo công an tỉnh sớm làm rõ, tham mưu UBND tỉnh xử lý vụ việc trước ngày 9-7. 

Ngày 7-7, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũng có công văn đề nghị UBND tỉnh giao công an tỉnh khẩn trương tham mưu ủy ban tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty Free Land.

Vì sao một vụ việc khai thác cát rành rành nhưng gần 2 tháng qua, thời hiệu xử lý hành chính đã gần hết mà ngành chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn chưa xác minh xong, để xử lý dứt điểm?

Hội đồng định giá huyện Xuyên Mộc cũng xác định trị giá của 10 xe ben, bốn xe cuốc, một máy bơm trọng vụ việc khoảng gần 4 tỉ đồng. Làm việc ban đầu với chính quyền huyện Xuyên Mộc, các tài xế đều khai nhận cho xe đến để mua cát về bán và chở thuê cho Công ty TNHH Hạnh Dũng.

Khu vực Công ty Free Land để xảy ra khai thác cát trái phép nằm trong khu đất rộng hơn 22 ha công ty này mua đấu giá quyền sử dụng đất vào tháng 8-2019 với số tiền 87,8 tỉ đồng, hình thức thuê 50 năm, trả tiền một lần và mục đích sử dụng "thương mại dịch vụ".

Khu đất này được định giá khởi điểm 87,6 tỉ đồng (làm tròn số). Quá trình đấu giá khu đất chỉ có hai doanh nghiệp tham gia, trong đó có công ty Free Land.

Hút trộm cát trong đêm, chém trọng thương người dân phát hiện Hút trộm cát trong đêm, chém trọng thương người dân phát hiện

TTO - Bị người dân phát giác khi đang hút trộm cát, nhóm trộm không hoảng sợ mà ngược lại còn hung hãn ném đá, cầm rựa rượt chém người dân khiến một người bị thương.

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên