15/10/2015 09:11 GMT+7

Trụ sở bộ, ngành sau di dời 
phần lớn thành dự án nhà ở

XUÂN LONG
XUÂN LONG

TT - UBND TP Hà Nội vừa có báo cáo gửi Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội về triển khai Luật thủ đô.

Theo đó, UBND TP Hà Nội cho rằng Luật thủ đô mới có hiệu lực hơn hai năm nhưng đã phát sinh những bất cập, vướng mắc.

UBND TP Hà Nội dẫn chứng: với cơ chế về sắp xếp, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước như vừa qua, nhiều trụ sở của các bộ, ngành trung ương sau khi di dời phần lớn được làm các công trình nhà ở, trung tâm thương mại, ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch chung thủ đô.

Tương tự, UBND TP Hà Nội cho rằng nguồn thu tiền sử dụng đất các dự án sau di dời lại được dùng để đầu tư trở lại cho các bộ, ngành là chưa phù hợp.

Vì vậy, UBND TP Hà Nội đề nghị Bộ Tài chính nghiên cứu, báo cáo Chính phủ sửa đổi cho phù hợp, đó là giao các cơ sở nhà đất sau khi thực hiện sắp xếp cho TP để thực hiện đầu tư các công trình xã hội, hạ tầng theo quy hoạch.

Chưa hết, theo UBND TP Hà Nội, ngay việc thực hiện hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường cũng không phù hợp khi mức quy định hỗ trợ tới 70% tiền sử dụng đất thu được từ vị trí cũ.

Theo đó, UBND TP Hà Nội kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét chỉ hỗ trợ tối đa 50% tiền sử dụng đất thu được tại vị trí cũ để đầu tư các dự án tại cơ sở mới.

XUÂN LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên