19/11/2018 15:00 GMT+7

Trùm đường dây cờ bạc khai biếu 2 cựu tướng công an 50 tỉ

THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
THÂN HOÀNG - DIỆP THANH

TTO - Theo ông trùm cờ bạc Nguyễn Văn Dương, bị cáo đã lấy lợi nhuận từ đường dây cờ bạc để biếu 2 cựu tướng công an hàng chục tỉ. Việc biếu tiền này được thực hiện lịch cố định hằng tháng hoặc có những lúc biếu đột xuất.

Trùm đường dây cờ bạc khai biếu 2 cựu tướng công an 50 tỉ - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Văn Dương - Ảnh: NAM TRẦN

Chiều 19-1, phiên tòa xét xử 2 cựu tướng công an bảo kê đường dây đánh bạc tiếp tục phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Văn Dương - chủ tịch HĐTV Công ty CNC.

Chủ tọa đã nhắc lại việc sáng nay Dương nói không nhớ cụ thể những khoản tiền đã biếu 2 cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa để được tạo điều kiện cho game bài Rikvip hoạt động. Nữ chủ tọa hỏi lại đến chiều Dương đã nhớ chưa nhưng bị cáo này vẫn trả lời "không nhớ chi tiết".

Chủ tọa đề nghị đại diện VKS trình chiếu các bản cung lời khai của Dương.

Theo lời khai mà chủ tọa đọc tại tòa, Dương khai biếu 2 cựu tướng công an gần 50 tỉ, có những khoản tiền đưa theo hằng tháng, có những món quà thì biếu đột xuất mỗi khi có dịp.

"Về cá nhân ông Vĩnh, giai đoạn đầu game bài Rikvip hoạt động do lợi nhuận chưa nhiều nên biếu ông Vĩnh 2 tỉ đồng/tháng, với thời gian 12 tháng. Giai đoạn vận hành game bài Tip.Clup, khi lợi nhuận lớn hơn thì biếu ông Vĩnh 200.000 USD/tháng với thời gian 8 tháng" - chủ tọa công bố lời khai của Dương.

Ngoài việc biếu tiền theo định kỳ, mỗi năm đến dịp tết Dương cũng biếu ông Vĩnh từ vài chục ngàn USD đến cả trăm ngàn USD. Tổng số tiền tết và Dương biếu ông Vĩnh là 150.000 USD (tết năm 2013: 20.000 USD; Năm 2014: 100.000 USD; Năm 2015: 20.000 USD; Năm 2016: 10.000 USD).

Dương cũng khai mỗi khi đi nước ngoài về là lại sang trụ sở Tổng cục Cảnh sát biếu ông Vĩnh những món quà giá trị từ vài chục đến cả trăm triệu đồng. Nhiều lần đi nước ngoài Dương mua áo sơmi có giá 100 USD trở lên để biếu ông Vĩnh, có lần biếu đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD.

Nhiều lần tổ chức sinh nhật cho ông Vĩnh đều mang rượu. có những chai Maccalan trị giá 100 triệu.

Mỗi lần biếu quà Dương mang sang phòng làm việc của ông Vĩnh tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát. Khi đó chỉ có Dương và ông Vĩnh. Dương khai việc biếu xén này là tự nguyện không ai ép buộc.

Tổng số tiền Dương biếu ông Vĩnh là 27 tỉ, số tiền biếu ông Hóa là 22 tỉ.

Sau khi chủ tọa công bố, Dương thừa nhận những lời khai trên là đúng.

Theo cáo trạng, dấu hiệu đặc biệt cho thấy 2 tướng công an "chống lưng" đường dây đánh bạc là Tổng cục Cảnh sát cho thuê chính trụ sở của mình tại số 10 Hồ Giám để CNC vận hành hệ thống đánh bạc

Trong trụ sở CNC có phòng làm việc treo biển "Bộ Công an - Cục C50", "Phòng làm việc của thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa"

Tháng 5-2016, ôg Vĩnh ký văn bản đề nghị Bộ TT&TT tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tổ chức đánh bạc của CNC.

Về các khoản tiền Dương khai, tại cơ quan điều tra ông Vĩnh chỉ thừa nhận được Dương cho 1 áo sơmi, một lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ Tổng cục Cảnh sát các chương trình giao lưu, làm từ thiện

Ông Hóa thừa nhận được Dương hỗ trợ tập thể C50 700 triệu đồng và phần mềm diệt virus 30.000 USD. Không thừa nhận việc Dương khai cho 22 tỉ đồng.

Hai cựu tướng công an ‘chống lưng’ đường dây đánh bạc ra sao? Hai cựu tướng công an ‘chống lưng’ đường dây đánh bạc ra sao?

TTO - Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Thọ, ông Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã ký nhiều văn bản hợp tác, cho thuê chính trụ sở của C50 để công ty CNC điều hành đường dây đánh bạc online.


THÂN HOÀNG - DIỆP THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên