08/08/2010 08:00 GMT+7

Trưng bày công trình bản di chúc Bác Hồ bằng lá thốt nốt

ĐỨC VỊNH
ĐỨC VỊNH

TT (An Giang) - Khu du lịch hồ Ông Thoại, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn (An Giang) vừa trưng bày bản di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện bằng lá cây thốt nốt có kích thước rộng 1,2m, cao 2,05m.

Bản di chúc có hai mặt, mặt trước là toàn văn bản di chúc với những chữ cái được cắt từ lá thốt nốt. Mặt sau với năm bức tranh có nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp của Người, cũng được làm từ lá thốt nốt gồm chân dung Bác, căn nhà của Bác ở làng Kim Liên (Nghệ An), bến Nhà Rồng, Bác đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại quảng trường Ba Đình.

nxlEeEPc.jpgPhóng to

Mặt trước bản di chúc làm từ lá thốt nốt - Ảnh: Đ.Vịnh

Tác phẩm do nghệ nhân nổi tiếng chuyên làm tranh bằng lá thốt nốt Võ Văn Tạng, người địa phương, cùng nhóm thợ bảy người hoàn thành sau 30 ngày chế tác. Bản di chúc được lồng trong khung gỗ kích thước 2,55 x 3,55m có chạm trổ tinh xảo với những họa tiết như hình đài sen, rồng, kỳ lân; sau đó cho trưng bày trong ngôi nhà gỗ, lợp ngói trang trọng tại khu du lịch.

ĐỨC VỊNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên