17/05/2021 10:44 GMT+7

Trung Quốc cấm giáo trình nước ngoài từ mẫu giáo tới THCS

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Quốc vụ viện Trung Quốc ra luật cấm dạy giáo trình ngoại tại các trường từ mẫu giáo đến hết trung học cơ sở (K-9), đồng thời cấm các cá nhân và tổ chức nước ngoài sở hữu hoặc kiểm soát các trường tư nhân.

Trung Quốc cấm giáo trình nước ngoài từ mẫu giáo tới THCS - Ảnh 1.

Trung Quốc cấm dạy giáo trình nước ngoài tại các trường từ mẫu giáo tới hết trung học cơ sở - Ảnh: VCG

Theo Hãng tin Reuters, đạo luật trên của Trung Quốc sẽ có hiệu lực từ ngày 1-9. Đây chỉ là một phần trong nỗ lực của Bắc Kinh nhằm siết kiểm soát với ngành giáo dục.

Hiện nay, các trường tư nhân K-9 của Trung Quốc vẫn dạy cả giáo trình trong nước lẫn nước ngoài.

Theo Luật khuyến khích giáo dục tư nhân do Bắc Kinh công bố cuối tuần trước, thành viên của ban giám đốc hoặc các bộ phận chịu trách nhiệm ra quyết định ở các trường K-9 phải là công dân Trung Quốc, cũng như có bao gồm các đại diện từ chính quyền.

Đạo luật mới quy định các trường K-9 tư nhân không được tổ chức thi đầu vào và tuyển sinh sớm. Các trường công từ mẫu giáo tới lớp 9 cũng không được mở trường tư hoặc chuyển đổi thành trường tư.

Bên cạnh đó, giới quan sát nhận định Trung Quốc đang siết chặt các quy định nhằm kiểm soát ngành dạy thêm tư nhân. Ngoài việc giảm áp lực cho học sinh, cách làm này cũng được cho sẽ giúp nâng tỉ lệ sinh tại đây nhờ chính sách hỗ trợ các gia đình giảm chi phí sinh hoạt.

Theo tập đoàn tài chính Citi, đạo luật mới của Trung Quốc “nghiêm ngặt hơn dự đoán” của họ. “Chúng tôi cho rằng doanh thu và lợi nhuận của các trường từ mẫu giáo đến lớp 12 sẽ gặp thách thức lớn”, Citi cảnh báo.

Trước đó, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã ban hành các quy định cấm dùng tài liệu giảng dạy nước ngoài, như sách giáo khoa và tiểu thuyết cổ điển, ở cấp tiểu học và trung học cơ sở từ tháng 1-2020.

Theo Đài CNN, quy định này nêu rõ các lớp học phải có tài liệu giảng dạy “tập trung vào các nguyên tắc hướng dẫn của chủ nghĩa Mác và phản ánh đúng phong cách của người Trung Quốc”.

Bộ Giáo dục Trung Quốc sau đó đã siết hệ thống đánh giá với tất cả các tài liệu giảng dạy. Những tài liệu được cho là có “vấn đề về định hướng chính trị hoặc định hướng giá trị” sẽ không được phê duyệt.

Gần 200 lao động Trung Quốc chưa được cấp phép ở các dự án điện gió tại Tây Nguyên Gần 200 lao động Trung Quốc chưa được cấp phép ở các dự án điện gió tại Tây Nguyên

TTO - Theo sở lao động - thương binh và xã hội các tỉnh Tây Nguyên, hiện nay trên các dự án điện gió đang triển khai có khoảng 200 lao động, chuyên gia người Trung Quốc đang làm việc nhưng chưa được cấp phép lao động tại Việt Nam.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên