Xe
24/10/2023 12:14 GMT+7

Trung Quốc có số ô tô đang vận hành nhiều nhất thế giới

Không công ty thu thập dữ liệu nào có thể tính toán chính xác lượng ô tô đang vận hành trên toàn cầu, nhưng thông số ước tính tổng quát thì có thể ước lượng được.

Lượng xe lưu hành trên thế giới ước tính đã tăng 56% từ năm 2006 tới nay - Ảnh: The Drive

Lượng xe lưu hành trên thế giới ước tính đã tăng 56% từ năm 2006 tới nay - Ảnh: The Drive

Chỉ cách đây 14 năm, số lượng ô tô lưu hành trên thị trường toàn cầu vẫn được ước tính ở mức trăm triệu. Tuy vậy, chỉ trong gần một thập kỷ rưỡi gần nhất, doanh số ô tô toàn cầu đã bùng nổ.

Kết hợp với độ bền xe mới ngày một cao, giờ số lượng ô tô lăn bánh trên toàn cầu đang cao ở mức kỷ lục bất chấp một đại dịch (COVID-19) và hai lần suy thoái kinh tế.

Theo số liệu Hedges & Company - một công ty tư vấn và tiếp thị kỹ thuật số thuộc mảng ô tô - thu thập, số xe đang vận hành trên thế giới là 1,47 tỉ chiếc. Quốc gia sở hữu nhiều ô tô còn vận hành nhất là Trung Quốc, theo sau là Mỹ - hai thị trường lần lượt là top 1 và top 2 doanh số xe mới toàn cầu hiện nay.

Tính theo từng châu lục, tại châu Á ước tính có 543 triệu ô tô đang vận hành. Xếp thứ 2 là châu Âu với 413 triệu xe, Bắc Mỹ hoàn tất top 3 với 358 triệu xe. Các khu vực khác xếp sau lần lượt là Nam Mỹ (84 triệu xe), Trung Đông (50 triệu xe) và châu Phi (26 triệu xe).

Châu Á có lượng xe lưu hành cùng lúc lớn nhất thế giới nhưng tỉ lệ sở hữu ô tô không cao vì dân số quá đông - Ảnh: The Drive

Châu Á có lượng xe lưu hành cùng lúc lớn nhất thế giới nhưng tỉ lệ sở hữu ô tô không cao vì dân số quá đông - Ảnh: The Drive

Tuy nhiên, nếu tính tỉ lệ dân số sở hữu ô tô, Bắc Mỹ là khu vực số 1 thế giới. Tại khu vực này cứ 1.000 người dân lại có 710 xe. Châu Âu vẫn ở vị trí thứ 2 với tỉ lệ 520 xe/1.000 người. Nam Mỹ xếp thứ 3 (210 xe/1.000 người), Trung Đông xếp thứ 4 (190 xe/1.000 người).

Trong khi đó, châu Á tụt xuống tận thứ 5 (140 xe/1.000 người) và chỉ xếp trên châu Phi (58 xe/1.000 người). Dân số cao cùng người dân có nhiều phương tiện khác như xe máy khiến tỉ lệ sở hữu ô tô của khu vực châu Á thấp tới vậy.

Châu Âu: Thế thượng phong của ô tô điện - bao lâu nữa?Châu Âu: Thế thượng phong của ô tô điện - bao lâu nữa?

TTCT - Tâm trạng của các ông lớn trong làng xe hơi cho thấy dù đường phố ngày càng nhiều ô tô điện, người ta đã bớt hẳn lạc quan về tương lai của sản phẩm mang tính cách mạng này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên