12/12/2023 18:43 GMT+7

Trường nghề công nghệ cao tại Bình Dương thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Để Bình Dương là một 'điểm sáng' về thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, có vai trò đóng góp không nhỏ của giáo dục, trong đó có các trường nghề công nghệ cao với sự tham gia đa dạng của các nguồn lực xã hội hóa.

Ông Nguyễn Văn Lộc - chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (thứ tư từ phải qua) tặng Huân chương Lao động hạng nhì theo quyết định của Chủ tịch nước cho ông Bùi Mạnh Lân - chủ tịch HĐQT và ban lãnh đạo Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An - Ảnh: B.S.

Ông Nguyễn Văn Lộc - chủ tịch HĐND tỉnh Bình Dương (thứ tư từ phải qua) tặng Huân chương Lao động hạng nhì theo quyết định của Chủ tịch nước cho ông Bùi Mạnh Lân - chủ tịch HĐQT và ban lãnh đạo Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An - Ảnh: B.S.

Ngày 9-12, tại Bình Dương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, lãnh đạo tỉnh Bình Dương cùng các cơ quan liên quan tham dự lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An.

Tại buổi lễ, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhì theo quyết định của Chủ tịch nước vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

Một số cán bộ, đơn vị của trường cũng được tặng bằng khen của UBND tỉnh Bình Dương vì có nhiều thành tích xuất sắc.

Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An được thành lập vào năm 2008, tọa lạc trên diện tích gần 20 ha tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tiếp giáp với Khu đô thị Đại học quốc gia TP.HCM.

Trong 15 năm qua, từ khóa học đầu tiên khai giảng tháng 10-2008 với 250 sinh viên, đã tăng dần lên 1.000 sinh viên năm 2013 và đến nay hàng năm có trên 4.000 sinh viên theo học tại trường. Nhà trường có chất lượng đào tạo cao, sinh viên tốt nghiệp được các doanh nghiệp nhận vào làm việc ngay. Nhiều sinh viên được tuyển dụng, trả lương ngay khi còn đang thực tập cuối khóa học.

Ông Bùi Mạnh Lân - chủ tịch HĐQT Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An - cho biết từ thực tế là chủ đầu tư khu công nghiệp tư nhân đầu tiên tại Bình Dương (chủ khu công nghiệp Đồng An 1, 2...), ông "thai nghén" ý tưởng thành lập trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao để đáp ứng sự thiếu hụt nhân lực cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

Tới nay, với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỉ đồng, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An đã phát triển thành cơ sở đào tạo uy tín với hệ thống cơ sở vật chất, máy móc thiết bị khang trang hiện đại, có khả năng tiếp nhận đào tạo hàng chục ngàn sinh viên cùng lúc...

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng đại diện Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An nhân dịp 15 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì - Ảnh: B.S.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc mừng đại diện Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An nhân dịp 15 năm thành lập trường và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhì - Ảnh: B.S.

Ông Trịnh Đức Tài - giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương - cho biết qua 15 năm hình thành và phát triển, Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An được đầu tư hoàn chỉnh theo hướng hiện đại, với hàng ngàn sinh viên tốt nghiệp mỗi năm, góp phần đáp ứng nhu cầu về lao động chất lượng cao cho các doanh nghiệp. Tỉnh Bình Dương sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện để Trường Đồng An hoạt động đạt hiệu quả cao trong công tác đào tạo.

Ông Tài cho biết thêm Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam với cơ sở hạ tầng đồng bộ, môi trường thông thoáng, là một những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư. Đến nay toàn tỉnh có hơn 65.000 doanh nghiệp trong nước và hơn 4.200 dự án đầu tư nước ngoài (FDI). Bình Dương tập trung nhiều nguồn lực để phát triển hệ thống giáo dục, trường dạy nghề, trong đó ngoài sự đầu tư từ Nhà nước còn khuyến khích nguồn lực xã hội hóa nhằm đóng góp cho quá trình phát triển của tỉnh.

Trường nghề Bình Dương đẩy mạnh kết nối với doanh nghiệp và quốc tế

Ông Lê Tấn Dũng - thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết ấn tượng với môi trường xanh sạch đẹp và sự đầu tư bài bản, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, sinh viên Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An.

Thứ trưởng đề nghị trường phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới trường nghề của quốc gia và khu vực, thông qua việc tập trung nguồn lực để chuyển đổi số hiệu quả, tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị thí nghiệm thực hành, hợp tác với các doanh nghiệp, với quốc tế để tăng thời gian đào tạo cho người học...

Ông Nguyễn Thành Trí - hiệu trưởng Trường cao đẳng công nghệ cao Đồng An cho biết trường đã hợp tác với nhiều doanh nghiệp để sinh viên thực hành sản xuất ngay tại trường. Đặc biệt, trường đã hợp tác với Tập đoàn NOHARA đưa trên 700 lao động đi Nhật Bản làm việc và tu nghiệp.

Nhà trường cũng ký kết hợp tác với nhiều trường đại học, cao đẳng trong cả nước để cập nhật chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng viên và mở ra cơ hội cho sinh viên tiếp tục học tập lên những bậc cao hơn.

Bình Dương nhiều điểm sáng về thu hút đầu tư, mô hình phát triểnBình Dương nhiều điểm sáng về thu hút đầu tư, mô hình phát triển

Bình Dương vừa được cộng đồng quốc tế vinh danh có chiến lược phát triển thông minh tiêu biểu, mô hình phát triển của tỉnh cũng được nghiên cứu để tổng kết đổi mới đất nước.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên