14/10/2023 19:46 GMT+7

Trưởng phòng giáo dục khuyên phụ huynh hạn chế cho con học thêm

'Khi nhận những điểm số không mong muốn, các bậc phụ huynh đừng vội vàng thất vọng rồi cho con đi học thêm'.

Bà Lê Thị Bình, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.HG

Bà Lê Thị Bình, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, TP.HCM, phát biểu tại hội nghị - Ảnh: H.HG

Bà Lê Thị Bình, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, TP.HCM, đã khuyên phụ huynh hạn chế cho con đi học thêm tại hội nghị đối thoại với cha mẹ học sinh ngày 14-10. 

Đây là lần đầu tiên Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận tổ chức sự kiện này.

Tại hội nghị, một phụ huynh Trường THCS Độc Lập đặt vấn đề: "Chương trình hiện đang đổi mới nên có thể anh chị mà không dạy em được. Vì em học chương trình mới, anh chị lại học chương trình cũ. Phụ huynh chúng tôi muốn gửi gắm con em cho các thầy cô giáo trong trường để học thêm thì có được không?".

Nhiều phụ huynh cũng phản ánh việc tài trợ giáo dục hiện đang gặp khó khăn: "Việc gởi kế hoạch tài trợ cho Phòng Giáo dục và Đào tạo rồi phải đợi phòng thẩm định, phê duyệt thì chúng tôi sẽ mất thời gian chờ đợi. Như vậy, với nhiều hạng mục cần gấp thì không được thực hiện kịp thời".

Phụ huynh đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: H.HG

Phụ huynh đóng góp ý kiến tại hội nghị - Ảnh: H.HG

Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận đã giải thích rằng giáo viên không được dạy thêm trong nhà trường. 

Riêng việc phụ huynh tài trợ cho giáo dục là việc rất đáng trân trọng nhưng phải thực hiện theo đúng quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM. 

Có những trường đã gởi kế hoạch tài trợ nhưng chưa được phê duyệt vì Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu bổ sung thông tin. Ví dụ có trường vận động tài trợ để lắp máy lạnh ở các lớp nhưng cần bổ sung hiện trạng hệ thống điện của đơn vị…

Phát biểu tại hội nghị, bà Lê Thị Bình, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Phú Nhuận, khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan sớm giải quyết vấn đề mà phụ huynh phản ánh. 

Bà Lê Thị Bình cũng yêu cầu các nhà trường tạo điều kiện để phụ huynh cùng tham gia hoạt động giáo dục, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đóng góp cho giáo dục, mong muốn tiếp tục nhận được góp ý của phụ huynh để điều chỉnh công tác quản lý…

Giáo viên hỗ trợ học sinh thay vì để các em đi học thêm

Bà Lê Thị Bình đề nghị: "Các thầy cô giáo cần đa dạng hóa hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, giúp học sinh hứng thú hơn trong học tập. Sau đợt kiểm tra đầu tiên của năm học 2023 - 2024, tôi đề nghị nhà trường rà soát tình hình học tập của học sinh.

Trong đó, cần đặc biệt quan tâm đến học sinh lớp đầu cấp như lớp 1, lớp 6. Việc thay đổi về môi trường, phương pháp học tập… sẽ khiến một số em gặp khó khăn. Khi nhận những điểm số không như mong muốn, học sinh đã nản rồi. Vì thế, tôi mong là phụ huynh đừng vội vàng thất vọng về con rồi cho con đi học thêm. Hãy để cho các con có thời gian làm quen với cách học, cách kiểm tra - đánh giá ở môi trường mới.

Tôi mong phụ huynh nên hạn chế cho học sinh đi học thêm. Đối với những học sinh gặp khó khăn trong học tập, tôi yêu cầu nhà trường chỉ đạo giáo viên có cách tiếp cận, gần gũi và hỗ trợ học sinh".

Bạn đọc lên tiếng: Đừng để học thêm trá hình trong trường họcBạn đọc lên tiếng: Đừng để học thêm trá hình trong trường học

Đó là đề nghị của nhiều bạn đọc trước thực trạng tại các trường học, những giờ học thêm, giờ học tự nguyện bị xếp xen kẽ với những giờ học chính khóa trong chương trình phổ thông.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên