02/12/2022 14:21 GMT+7

Truy tìm chủ nhân của 7 xe múc, 50.000 viên đá chẻ khai thác ‘lậu' vừa bị công an đột kích phát hiện

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Công an thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) cùng các lực lượng chức năng đột kích các bãi khai thác đá chẻ làm vật liệu xây dựng trái phép, phát hiện 7 xe múc và 50.000 viên đá chẻ "vô chủ".

Truy tìm chủ nhân của 7 xe múc, 50.000 viên đá chẻ khai thác ‘lậu vừa bị công an đột kích phát hiện - Ảnh 1.

50.000 viên đá chẻ khai thác trái phép được phát hiện tại thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) - Ảnh: KHẮC TRẦN

Ngày 2-12, ông Nguyễn Lê Vi Phúc - chủ tịch UBND thị xã Đông Hòa - cho biết đã chỉ đạo UBND xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây phối hợp các cơ quan chức năng của thị xã truy tìm chủ nhân của 7 xe múc, 50.000 viên đá chẻ khai thác trái phép để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Theo ông Phúc, đây là lượng đá chẻ bị khai thác trái phép lớn nhất trên địa bàn thị xã được phát hiện từ trước đến nay.

Thượng tá Trần Khắc Quang - trưởng Công an thị xã Đông Hòa - cho hay chiều 1-12, 50 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng đột kích sáu điểm khai thác đá chẻ tại xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây.

Truy tìm chủ nhân của 7 xe múc, 50.000 viên đá chẻ khai thác ‘lậu vừa bị công an đột kích phát hiện - Ảnh 2.

Dù chính quyền đặt biển cấm, nhưng việc khai thác đá trái phép vẫn diễn ra ngang nhiên - Ảnh: KHẮC TRẦN

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện bảy xe múc và 50.000 viên đá chẻ, chưa rõ ai là chủ nhân. Lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ số tang vật nêu trên cùng một máy phát điện.

Công an thị xã Đông Hòa cho hay đang hoàn chỉnh thủ tục để bàn giao vụ việc cho UBND xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây xử lý theo quy định. Quá trình xác minh, nếu xét thấy có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra sẽ thụ lý theo thẩm quyền.

Việc đột kích vào các bãi khai thác đá trái phép này được thực hiện sau khi tại khu vực này xảy ra một vụ tai nạn chết người. 

Trước đó, hôm 29-11, ông H.T.H. (48 tuổi, ở xã Hòa Xuân Đông, là thợ khai thác đá) bị đá đè tử vong khi đang làm việc ở bãi khai thác giáp ranh xã Hòa Xuân Đông và phường Hòa Xuân Tây.

Theo lãnh đạo thị xã Đông Hòa, việc khai thác đá xây dựng trái phép ở khu vực này diễn ra nhiều năm nay. Địa phương nhiều lần tuyên truyền, tổ chức kiểm tra, xử lý nhưng nhiều người vẫn tiếp tục vi phạm.

Khai thác ‘lậu’ đá granite, 1 công ty bị phạt 1 tỉ đồng và tịch thu phương tiện Khai thác ‘lậu’ đá granite, 1 công ty bị phạt 1 tỉ đồng và tịch thu phương tiện

TTO - Một công ty tại huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) bị UBND tỉnh này phạt 1 tỉ đồng do khai thác trái phép đá granite. Sau khi bị phát hiện, công ty trên còn có hành vi trốn tránh, che giấu vi phạm.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên