18/05/2020 19:48 GMT+7

Thủ tướng: Khắc phục triệt để nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp

N.AN
N.AN

TTO - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo các cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua thách thức do dịch COVID-19 gây ra, đón thời cơ, phục hồi kinh tế.

Thủ tướng: Khắc phục triệt để nạn nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp - Ảnh 1.

Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp ngày 9-5 - Ảnh: Chinhphu.vn

Kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước tiếp tục đồng hành với Chính phủ nỗ lực, vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, chủ động đổi mới sáng tạo, đón thời cơ, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan bộ, ngành khẩn trương xem xét, xử lý các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp, theo văn bản do Văn phòng Chính phủ đưa ra hôm nay, 18-5.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tinh thần quyết liệt, triệt để tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thúc đẩy sản xuất kinh doanh; khai thông nguồn lực cho sản xuất kinh doanh và thúc đẩy đầu tư. 

Đặc biệt, khắc phục triệt để tình trạng cố tình gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp của một số bộ phận cán bộ, công chức, viên chức, sự trì trệ, thiếu trách nhiệm.

Bộ Kế hoạch và đầu tư sớm dự thảo nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19, khẩn trương trình Thủ tướng.

Trong đó, Thủ tướng lưu ý cần sớm kết thúc rà soát, sửa đổi quy phạm pháp luật để khắc phục sự chồng chéo; tháo gỡ các nút thắt, điểm nghẽn, thúc đẩy cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, chuẩn bị các điều kiện thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển đất nước.

Các bộ ngành có giải pháp cụ thể, thiết thực về chính sách tiền tệ, tài khoá hỗ trợ cho sản xuất kinh doanh, chú ý giữ ổn định kinh tế vĩ mô; tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, thủ tục kiểm tra, thanh tra chuyên ngành, tăng cường hậu kiểm, cải thiện môi trường kinh doanh, tiết giảm chi phí. Xử lý kiến nghị của doanh nghiệp nhanh, đúng thẩm quyền, không đùn đẩy trách nhiệm làm chậm, mất thời cơ kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong đó, thực hiện gia hạn, miễn, giảm một số các loại phí, lệ phí; tiếp tục giảm lãi suất các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới; bảo đảm nguyên liệu đầu vào cho sản xuất kinh doanh, khắc phục sự gián đoạn nguồn cung; tạo thuận lợi chuyên gia lao động nước ngoài vào Việt Nam làm việc.

Thủ tướng cũng mong muốn các doanh nghiệp phát huy tinh thần dân tộc, chủ động sáng tạo, cơ cấu lại hoạt động, quản trị nguồn lực, tận dụng cơ hội. VCCI tổng hợp những vướng mắc, khó khăn, kiến nghị của doanh nghiệp để có giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. 

"Kinh tế liên minh" sẽ tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp hậu COVID-19? 'Kinh tế liên minh' sẽ tạo sức bật phát triển cho các doanh nghiệp hậu COVID-19?

TTO - Với tỉ lệ tăng trưởng khách hàng mới ở sàn thương mại điện tử trên 40% trong mùa dịch, những mô hình liên minh kinh tế có sự bắt tay của các doanh nghiệp và tận dụng giải pháp công nghệ được kỳ vọng giúp doanh nghiệp nhanh chóng hồi phục.

N.AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên