14/05/2021 18:04 GMT+7

Từ 15-5, TP.HCM hạn chế giao thông thủy để thi công cầu Thủ Thiêm 2

THU DUNG
THU DUNG

TTO - Chi cục Đường thủy nội địa phía Nam cho biết giao thông đường thủy qua khu vực cầu Thủ Thiêm 2 vượt sông Sài Gòn (nối quận 1 với TP Thủ Đức) bị hạn chế để phục vụ thi công dầm cầu chính kể từ ngày 15-5.

Từ 15-5, TP.HCM hạn chế giao thông thủy để thi công cầu Thủ Thiêm 2 - Ảnh 1.

TP.HCM hạn chế giao thông thủy qua khu vực cầu Thủ Thiêm 2 để thi công dầm cầu chính từ ngày 15-5 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Theo đó, thời gian này, đơn vị thi công bắt đầu thi công dầm chính cầu từ đốt AS12 đến AS17 và hoàn thiện cầu chính nhịp dây văng từ trụ tháp S2 đến trụ S1 (khoang thông thuyền của cầu) của cầu Thủ Thiêm 2.

Tại khu vực thi công cầu Thủ Thiêm 2 có bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy và lực lượng điều tiết hướng dẫn giao thông thủy. Tàu thuyền hạn chế đi lại qua đây và khi đi đến khu vực này phải tuyệt đối tuân thủ báo hiệu, hướng dẫn của lực lượng điều tiết đảm bảo giao thông tại hiện trường.

Trước đó, dự án cầu Thủ Thiêm 2 đã thi công đạt khoảng 70% khối lượng, nhưng phải tạm ngưng do vướng mắc về giải phóng mặt bằng. Ngày 29-3, chủ đầu tư có văn bản gửi UBND TP.HCM báo cáo tình trạng này và đề nghị tháo gỡ. 

Đến ngày 2-4, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hòa Bình chủ trì buổi họp giữa Sở GTVT, UBND quận 1 cùng các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho dự án cầu Thủ Thiêm 2 thi công trở lại. 

Cuối tháng 4-2021, cầu Thủ Thiêm 2 chính thức thi công trở lại. 

Dự án cầu Thủ Thiêm 2 bắc qua sông Sài Gòn, nằm ở hạ lưu cầu Thủ Thiêm 1, có tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỉ đồng, tổng chiều dài 1.465m, phần cầu dài 885,7m, gồm 6 làn xe. Cầu được khởi công từ năm 2015.

Điểm đầu cầu phía bên quận 1 tại giao lộ Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn, phía quận 2 kết nối với đại lộ vòng cung (tuyến R1) của khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu có thiết kế dây văng với trụ tháp chính mang kiến trúc Cầu Rồng cao 113m, là biểu tượng cổng chào từ trung tâm TP qua khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Cầu Thủ Thiêm 2 nối khu đô thị mới Thủ Thiêm với quận 1, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông trục chính của TP, đồng thời liên kết mạng lưới giao thông giữa TP.HCM với các tỉnh Đông Nam Bộ...

THU DUNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên