10/07/2020 12:50 GMT+7

Tuần cuối tháng 7, TP.HCM đối thoại với người dân 5 khu phố Thủ Thiêm

TIẾN LONG - THẢO LÊ
TIẾN LONG - THẢO LÊ

TTO - Sáng 10-7, tại kỳ họp HĐND TP.HCM, ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - cho biết TP.HCM đã có nhiều buổi làm việc với Thanh tra Chính phủ để chuẩn bị cho buổi đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường tại Thủ Thiêm.

Ông Võ Văn Hoan - phó chủ tịch UBND TP.HCM - phát biểu về vấn đề giải quyết cho bà con Thủ Thiêm - Video: TỰ TRUNG

Ông Võ Văn Hoan cho biết liên quan đến việc khiếu nại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm hiện có hai nhóm vấn đề: khiếu nại liên quan đến khu 4,3ha được Thanh tra Chính phủ kết luận nằm ngoài ranh và khiếu nại của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường Bình An, Bình Khánh, An Khánh.

Trong đó, đối với khu 4,3ha, TP đã có trao đổi và đang thực hiện các giải pháp đền bù, cố gắng trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân trong tháng 9-2020.

Riêng vấn đề khiếu nại của người dân 5 khu phố thuộc 3 phường cho rằng đất của họ nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm, TP đã có nhiều buổi làm việc với Chính phủ để chuẩn bị buổi đối thoại với người dân trong tuần cuối tháng 7-2020.

Tuần cuối tháng 7, TP.HCM đối thoại với người dân 5 khu phố Thủ Thiêm - Ảnh 2.

Ông Võ Văn Hoan trả lời ý kiến đại biểu về giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân Thủ Thiêm - Ảnh: TỰ TRUNG

Ông Hoan chia sẻ thêm, chính sách bồi thường của TP đề ra tại Thủ Thiêm là tốt nhất so với các dự án khác. Tuy nhiên, trong cách làm có thể có nhiều vấn đề giải quyết chưa chính xác.

"TP đã đưa gói 10 giải pháp để giải quyết rốt ráo các vấn đề tại Thủ Thiêm, từ đó thực hiện mục tiêu xây dựng hoàn thành khu đô thị mới Thủ Thiêm thành trung tâm tài chính của khu vực trong năm 2030, đưa Thủ Thiêm bước sang một trang mới", ông Hoan khẳng định.

Trước đó, phát biểu thảo luận, đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm - nguyên chủ tịch HĐND TP.HCM - đã có những chia sẻ về khiếu nại của người dân ở khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Theo bà Tâm: "Ở khu đô thị mới Thủ Thiêm còn những vấn đề người dân khiếu nại hàng chục năm nay chứ không phải chỉ riêng vụ người dân ở khu 4,3ha thuộc khu phố 1, phường Bình An (quận 2).

Tuần cuối tháng 7, TP.HCM đối thoại với người dân 5 khu phố Thủ Thiêm - Ảnh 3.

Một góc khu 4,3ha khu đô thị thủ Thiêm - Ảnh: TỰ TRUNG

Việc giải quyết khu 4,3ha chúng ta làm theo kết luận kiểm tra của Thanh tra Chính phủ nhưng bây giờ những khiếu nại còn lại, ví dụ một số khu phố khác trong 3 phường ở quận 2 thì như thế nào?", bà Tâm đặt câu hỏi và đề nghị chính quyền TP cho biết khiếu nại của người dân đúng chỗ nào, sai chỗ nào.

Cũng trong phát biểu của mình, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho rằng không phải khiếu nại nào của người dân trên địa bàn TP cũng được giải quyết, hiện còn một số khiếu nại chưa được giải quyết. Từ đó, bà đề nghị HĐND TP tiếp tục giám sát để trả lời cho người dân, giảm bức xúc cho dân.

"Đây là vấn đề chúng ta có thể làm được. Một cử tri ở Bình Chánh nhắn tin vào máy tôi liên tục liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - việc này đã chất vấn vào các kỳ họp trước và đã được xem xét đủ điều kiện cấp giấy, nhưng tới giờ sao vẫn không cấp giấy được", bà Tâm nói.

Tuần cuối tháng 7, TP.HCM đối thoại với người dân 5 khu phố Thủ Thiêm - Ảnh 4.

Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm phát biểu tại kỳ họp - Ảnh: TỰ TRUNG

Về các dự án thu hồi đất của người dân, bà Tâm cho biết có vụ việc chính quyền nói khiếu nại của người dân không có cơ sở, buộc người dân kiện ra tòa. Tòa xử khiếu nại của người dân là đúng. Tòa chấp nhận ra bản án chính quyền đền bù cho dân.

"Mặc dù tòa xử, bản án có hiệu lực nhưng thời gian người dân khiếu nại 5-7 năm, dự án đã được quyết toán hết rồi, tiền ở đâu để đền bù cho dân. Vấn đề này UBND TP phải chỉ đạo thì quận huyện mới có lối ra. Khi tòa xét xử nhưng họ đã khiếu nại hàng chục năm như vậy, sự chờ đợi của người dân là quá dài", đại biểu Quyết Tâm chia sẻ.

Bà Tâm cũng chia sẻ những lần đi tiếp xúc cử tri, rất đau lòng khi biết việc chính quyền buông lỏng trong công tác quản lý để đầu nậu thu hồi đất, làm dự án bán cho dân.

Tháng 9-2020 giao tiền, nền đất, căn hộ cho các hộ dân trong khu 4,3ha Thủ Thiêm Tháng 9-2020 giao tiền, nền đất, căn hộ cho các hộ dân trong khu 4,3ha Thủ Thiêm

TTO - Sáng 9-7, tại kỳ họp thứ 20 HĐND TP.HCM khóa IX, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã có báo cáo liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung cho các hộ dân ở Thủ Thiêm.

TIẾN LONG - THẢO LÊ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên