02/07/2023 09:46 GMT+7

Tương lai Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau tranh chấp tên gọi: Đổi tên tiếng Anh?

Trong chương trình IELTS Face Off, ông Trần Việt Bảo Hoàng tiết lộ về tương lai của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau tranh chấp với Miss Universe Vietnam.

Tương lai Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau tranh chấp tên gọi: Đổi tên tiếng Anh? - Ảnh 1.

Từ trái sang: MC Khánh Vy của chương trình IELTS Face Off và hai khách mời là á hậu Thảo Nhi Lê và ông Trần Việt Bảo Hoàng - Ảnh: Chương trình cung cấp

Tối 1-7, tập đầu tiên của IELTS Face Off mùa 10 lên sóng VTV7, với hai khách mời là ông Trần Việt Bảo Hoàng, giám đốc điều hành của Unicorp - đơn vị tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và Thảo Nhi Lê, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam không còn là "Miss Universe Việt Nam"

Trong chương trình, khi nói về tương lai của cuộc thi, ông Bảo Hoàng cho biết: "Chúng tôi sẽ không còn tổ chức Miss Universe Việt Nam nữa. Chúng tôi vẫn sẽ giữ tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, nhưng sẽ có một cái tên tiếng Anh hoàn toàn mới. 

Mọi thứ sẽ được công bố vào tháng 7. Chúng tôi sẽ đón kỷ niệm 15 năm sắp tới, và cũng là đón chờ cho một chương mới, khởi đầu mới của Gia đình Hoàn vũ".

Tương lai Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam sau tranh chấp tên gọi: Đổi tên tiếng Anh? - Ảnh 2.

Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vừa công bố cuộc thi online từ ngày 1-7 - Ảnh: BTC

Tiết lộ này được đưa ra sau hơn 4 tháng nổ ra cuộc tranh chấp tên gọi "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam". 

Cụ thể, tranh chấp diễn ra giữa các bên là Công ty Unicorp (Việt Nam) và Tập đoàn toàn cầu JKN (Thái Lan). JKN tuyên bố họ là chủ sở hữu hợp pháp các tên gọi Miss Universe Vietnam - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. 

Nhưng Unicorp phản bác rằng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thuộc về họ, còn việc bảo hộ của tổ chức Miss Universe tại Việt Nam chỉ bao gồm tên thương hiệu và nhãn hiệu tiếng Anh là Miss Universe.

Do đó, cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam của Unicorp sắp tới sẽ có tên gọi tiếng Anh khác. Còn "Miss Universe Việt Nam" - tên tiếng Anh cũ của cuộc thi - sẽ không còn được Unicorp sử dụng.

Á hậu Thảo Nhi từng không thích ngành công nghiệp sắc đẹp

Trong chương trình, á hậu Thảo Nhi Lê - người sinh ra và lớn lên ở Đức - cũng chia sẻ những băn khoăn của cô về việc thi sắc đẹp. 

Sống tại Đức, cô không quá yêu thích các cuộc thi hoa hậu. Cô cũng từng vấp phải sự phản đối từ bạn bè ở Đức vì cho rằng tham gia các cuộc thi sắc đẹp là "rất phí thời gian". 

Tuy nhiên, 2 năm dịch COVID-19 đã khiến cuộc sống của mọi người bất ngờ chững lại. Lúc đó, Thảo Nhi Lê mong muốn được làm một điều gì mới mẻ để "phá vỡ định kiến của chính mình". 

Cô đăng ký tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Cô chia sẻ: "Có thể tôi không thích ngành công nghiệp sắc đẹp này, nhưng tôi muốn tìm hiểu nó. Chỉ là phá vỡ những định kiến của bản thân, và mang tư duy của bạn lên một tầm cao mới".

Thảo Nhi Lê cũng tiết lộ sau khi giành ngôi á hậu, cô đã khóc vì quá sợ hãi. 

Cô không biết mình sẽ làm gì với hành trình tiếp theo. Nhưng hiện nay, cô theo đuổi việc truyền động lực cho những người trẻ, rằng họ có thể là chính mình khi phá vỡ luật lệ của bản thân.

Sau vụ tranh chấp tên gọi giữa hai tổ chức, á hậu Lê Thảo Nhi mất suất đại diện Việt Nam dự thi Miss Universe 2023 tại El Salvador trong thời gian tới.

Giành tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hai bên nói sao?Giành tên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Hai bên nói sao?

Công ty Thái Lan sở hữu Miss Universe tuyên bố tên gọi 'Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam' thuộc về họ. Nhưng công ty Việt Nam Unicorp phản bác và sẵn sàng đấu tranh pháp lý.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên