20/03/2024 19:02 GMT+7

Tuyến đường ven biển Quảng Nam đẹp như 'cao tốc ven biển'

Đường Võ Chí Công, tuyến đường ven biển Quảng Nam được đầu tư nhằm phát triển du lịch kết hợp đô thị, công nghiệp, là trục đường huyết mạch phía đông kết nối, mở rộng không gian phát triển với TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Tuyến đường Võ Chí Công - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường Võ Chí Công - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường ven biển 129 (giai đoạn 1), được đổi tên là đường Võ Chí Công, có chiều dài 36,5km từ cầu Cửa Đại (huyện Duy Xuyên) đến nút giao quốc lộ 40B (TP Tam Kỳ), quy hoạch rộng 38m.

Flycam tuyến đường 'cao tốc ven biển' tuyệt đẹp ở Quảng Nam

Năm 2009, đường được khởi công nhưng do thiếu vốn nên làm mới hai làn, đưa vào sử dụng năm 2016. Tiếp nối dự án, cuối năm 2021, công trình được hoàn chỉnh phần còn lại đúng với quy hoạch.

Công trình còn có tên là đường dẫn cầu Cửa Đại Nam Hội An thuộc dự án phát triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu.

Dự án trải dài qua ba địa phương Duy Xuyên, Thăng Bình và TP Tam Kỳ, đường thiết kế quy mô cấp II, tốc độ thiết kế 70km/h, mặt cắt ngang đường rộng 38m. Mặt đường mỗi bên rộng 10m, hai làn xe cơ giới, một làn xe thô sơ, dải phân cách giữa 2,5m, vỉa hè mỗi bên 7,5m.

Mặt cắt ngang đường rộng 38m, trong đó mặt đường mỗi bên rộng hơn 10m - Ảnh: LÊ TRUNG

Mặt cắt ngang đường rộng 38m, trong đó mặt đường mỗi bên rộng hơn 10m - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường này giúp rút ngắn cự ly từ Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ khoảng 10km, giảm áp lực giao thông cho quốc lộ 1.

Đường còn được đầu tư mới hệ thống điện chiếu sáng, trồng cây xanh tạo cảnh quan ở dải phân cách giữa. Vỉa hè được trồng cây xanh tạo bóng mát, các đoạn qua khu đô thị, khu du lịch trồng thêm thảm cỏ, lắp đặt 9 cụm đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao thông.

Dự án khởi công cuối năm 2021, hoàn thành cuối năm 2023, có tổng vốn 700 tỉ đồng do Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Nam làm chủ đầu tư.

Đường chủ yếu chạy qua rừng phòng hộ, khu vực cát biển, các khu nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí ven biển.

Tuyến đường Võ Chí Công - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường Võ Chí Công - Ảnh: LÊ TRUNG

Tỉnh Quảng Nam quy hoạch đường Võ Chí Công nhằm phát triển du lịch ven biển kết hợp đô thị và công nghiệp, cũng là trục đường phía đông kết nối mở rộng không gian phát triển với TP Đà Nẵng và Quảng Ngãi.

Cùng với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và quốc lộ 1, tuyến đường này là trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế ven biển miền Trung và vùng đông Quảng Nam.

Tuyến đường còn đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển du lịch, dịch vụ cũng như phát triển công nghiệp.

Rất nhiều người dân khi đi trên đường đều trầm trồ khen đường đẹp, rộng thênh thang, có đủ hệ thống đèn tín hiệu, chỉ dẫn, đèn chiếu sáng, cây xanh, xe chạy bon bon, họ ví như "cao tốc ven biển" của Quảng Nam.

Tháng 1-2024, ban quản lý trên tiếp tục động thổ dự án thành phần 1 hoàn thiện đường ven biển 129 (hay còn gọi là dự án đường ven biển 129 giai đoạn 2). Dự án có điểm đầu tại nút giao với quốc lộ 40B (TP Tam Kỳ), điểm cuối tại nút giao đường ĐT 620 (huyện Núi Thành), dài khoảng 26km, tốc độ thiết kế 70km/h, bề rộng nền đường 38m. Ngoài ra có 6 công trình cầu, hệ thống thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh, tổng kinh phí 1.076 tỉ đồng.

Tuyến đường giai đoạn 1 có chiều dài 36,5km - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường giai đoạn 1 có chiều dài 36,5km - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường này chạy qua khu nghỉ dưỡng, vui chơi ven biển - Ảnh: LÊ TRUNG

Tuyến đường này chạy qua khu nghỉ dưỡng, vui chơi ven biển - Ảnh: LÊ TRUNG

Xe cộ lưu thông trên đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Xe cộ lưu thông trên đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường giúp rút ngắn cự ly từ Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ so với quốc lộ 1 - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường giúp rút ngắn cự ly từ Đà Nẵng đến TP Tam Kỳ so với quốc lộ 1 - Ảnh: LÊ TRUNG

Hai bên vỉa hè được trồng dừa - Ảnh: LÊ TRUNG

Hai bên vỉa hè được trồng dừa - Ảnh: LÊ TRUNG

Vòng xoay trên đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Vòng xoay trên đường - Ảnh: LÊ TRUNG

Quy hoạch đường nhằm phát triển du lịch ven biển kết hợp đô thị - Ảnh: LÊ TRUNG

Quy hoạch đường nhằm phát triển du lịch ven biển kết hợp đô thị - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường Võ Chí Công và cầu Cửa Đại - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường Võ Chí Công và cầu Cửa Đại - Ảnh: LÊ TRUNG

Đường vành đai phía đông mang tên nhà cách mạng Võ Chí CôngĐường vành đai phía đông mang tên nhà cách mạng Võ Chí Công

TTO - Ngày 17-12, UBND TP.HCM tổ chức lễ đặt tên nhà cách mạng Võ Chí Công cho đường Vành đai phía đông TP.HCM.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên