08/08/2023 15:18 GMT+7

U19 Czech triệu tập tiền vệ Việt kiều U23 Việt Nam

U19 Czech triệu tập tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh cho đợt tập trung chuẩn bị vòng loại U19 châu Âu.

Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh trong lần khoác áo U23 Việt Nam hồi tháng 6-2023 - Ảnh: VFF

Tiền vệ Việt kiều Andrej Nguyễn An Khánh trong lần khoác áo U23 Việt Nam hồi tháng 6-2023 - Ảnh: VFF

Trưa 8-8, trang chủ Liên đoàn Bóng đá Czech thông báo danh sách triệu tập U19 Czech cho đợt tập trung vào ngày 13-8 tới, chuẩn bị thi đấu vòng loại Giải U19 châu Âu 2024 diễn ra vào tháng 10.

Đáng chú ý, trong số 45 cầu thủ được triệu tập, HLV David Holoubek đã điền tên tiền vệ Andrej Nguyễn An Khánh.

Hồi tháng 6-2023, An Khánh cũng được triệu tập lên U18 Czech và cả U23 Việt Nam.

Thời điểm đó, An Khánh được đích thân HLV Phillipe Troussier đề xuất triệu tập bổ sung cho U23 Việt Nam. Vì vậy gia đình An Khánh đã trao đổi với U18 Czech để có thể đưa cầu thủ này về nước thử sức.

Trong thời gian tập trung cùng U23 Việt Nam, An Khánh để lại ấn tượng với lối chơi bóng hiện đại ở vị trí tiền vệ công và chạy cánh trái.

Andrej Nguyễn An Khánh sinh năm 2005, chiều cao 1,75m. Ở mùa giải 2022-2023 trong màu áo U19 Sigma Olomouc, An Khánh ra sân 28 lần trong tổng số 30 trận đấu, ghi được 8 bàn thắng và có 20 pha kiến tạo thành bàn, góp phần giúp CLB chủ quản đứng thứ 3 tại Giải U19 Czech.

Andrej Nguyễn An Khánh đang có sự phát triển tốt về chuyên môn ở môi trường bóng đá châu Âu - Ảnh: SOFC

Andrej Nguyễn An Khánh đang có sự phát triển tốt về chuyên môn ở môi trường bóng đá châu Âu - Ảnh: SOFC

Andrej Nguyễn An Khánh vẫn có thể khoác áo U23 Việt Nam

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) vẫn theo sát cầu thủ Việt kiều này. An Khánh có cha, mẹ đều là người Việt Nam và có nguyên quán ở Đô Lương, Nghệ An. 

Trong một bài phỏng vấn trên trang The Sporting News VN, ông Nguyễn Đức Hỷ - cha của An Khánh -  từng thổ lộ bản thân ông lẫn con trai đều mong muốn "thi đấu và cống hiến cho Tổ quốc", trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Hơn nữa, An Khánh vẫn còn rất nhiều thời gian để lựa chọn màu áo đội tuyển ở cấp độ trẻ cũng như thay đổi quốc tịch thi đấu - tương ứng với đội tuyển quốc gia mà cầu thủ mang quốc tịch trên giấy tờ.

Theo các quy định từ năm 2020 của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) liên quan tới quốc tịch thi đấu, những cầu thủ từ 21 tuổi trở xuống, ra sân tối đa 3 trận đấu thuộc vòng loại (không áp dụng cho vòng chung kết các giải chính thức) và trải qua 3 năm không hoạt động tại đội tuyển quốc gia sẽ có quyền thi đấu cho một quốc gia khác mà họ mang quốc tịch trên giấy tờ.

"VFF đang nghiên cứu về nguồn lực cầu thủ nữ Việt kiều"'VFF đang nghiên cứu về nguồn lực cầu thủ nữ Việt kiều'

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn phát biểu như vậy trên trang chủ VFF, sau khi các cầu thủ nữ Việt Nam kết thúc hành trình World Cup nữ 2023 tại New Zealand.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên