17/01/2020 09:41 GMT+7

U23 VN: Thất bại đáng tiếc nhưng hợp lý

NGUYÊN KHÔI ghi
NGUYÊN KHÔI ghi

TTO - Bình luận sau trận U23 Việt Nam thua U23 Triều Tiên 1-2 ở lượt cuối bảng D Vòng chung kết U23 châu Á 2020, cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam Đặng Phương Nam cho rằng thất bại của thầy trò HLV Park Hang Seo là điều đáng tiếc nhưng hợp lý.

U23 VN: Thất bại đáng tiếc nhưng hợp lý - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam

Và đây là những phân tích của ông.

Trước bàn thua, U23 Việt Nam đã thi đấu tương đối ổn. Thành Chung và Đình Trọng đều chơi tốt để giúp hàng thủ U23 Việt Nam thi đấu chắc chắn.

Việc ông Park kéo Quang Hải về đá cặp tiền vệ trung tâm với Hoàng Đức trong sơ đồ 3-4-3 đã giúp U23 Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn. Nhưng mặt trái là kỹ năng phòng thủ của hai cầu thủ này lại không tốt. Vì thế, trong hiệp một, U23 Triều Tiên đã có một tình huống tấn công nguy hiểm ở trung lộ.

Do Triều Tiên yếu hơn hai đối thủ UAE và Jordan nên U23 Việt Nam đã kiểm soát bóng và tổ chức tấn công nhiều hơn so với hai trận hòa trước đó. Chúng ta có một cơ hội rõ nét trong hiệp một và ghi được bàn thắng mở tỉ số của Tiến Linh.

Nhưng sai lầm cá nhân của thủ môn Bùi Tiến Dũng sau đó đã đẩy U23 Việt Nam vào thế khó khi tinh thần toàn đội bị dao động.

Ông Park bố trí đội hình xuất phát hợp lý trong trận đấu này. Chỉ có điều Trọng Hùng thi đấu không tốt ở vị trí tiền vệ trái buộc ông Park phải thay ra ngay đầu hiệp hai.

Đây cũng là hiệp đấu mà ông Park xoay đội hình chiến thuật liên tục, hết 3-4-3 rồi 3-5-2, nhưng U23 Việt Nam vẫn không thể chơi khả quan hơn và rốt cuộc còn thủng lưới thêm bàn nữa trên chấm 11m.

Việc các cầu thủ U23 Việt Nam nhận nhiều thẻ trong trận đấu này cũng không phải là do áp lực phải giành chiến thắng. Nhìn tổng thể toàn đội đã chơi không tốt, buộc các cầu thủ phải cố gắng tranh chấp nhiều hơn dẫn đến bị thẻ không đáng có.

Đình Trọng nhận thẻ đỏ (thẻ vàng thứ hai) có lẽ là do anh ấy không kiểm soát được mình trong tình thế đội đang thua như thế. Nhưng phải nhìn nhận rằng Đình Trọng là cầu thủ chơi tốt nhất trận.

Hai năm trước chúng ta đã có một lứa cầu thủ trẻ rất hay, còn hiện tại, lực mình chỉ có thế. Các cầu thủ không có đủ chất và lượng để phát huy tất cả những gì tinh túy trong lối chơi mà ông Park xây dựng.

Minh chứng cho nhận định này của tôi là khả năng phát động tấn công từ các trung vệ không tốt, khả năng chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công (hoặc ngược lại) chậm trong khi hai cánh gần như tê liệt.

Báo Live Sports Asia: Báo Live Sports Asia: 'Á quân U23 Việt Nam về nhà là xứng đáng'

TTO - Cây bút người Malaysia Ryu Oi của báo điện tử Live Sports Asia đã nhận định như thế khi đội tuyển U23 Việt Nam thất bại 1-2 trước U23 CHDCND Triều Tiên, và bị loại từ vòng bảng ở Giải U23 châu Á 2020.

NGUYÊN KHÔI ghi
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên