29/06/2017 11:59 GMT+7

​UBND tỉnh Tiền Giang ban hành 41 quyết định sai

V.TR.
V.TR.

TTO - Ngày 29-6, UBND tỉnh Tiền Giang công bố 19 quyết định giải quyết khiếu nại (đợt 1) của các hộ dân ở thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy liên quan đến dự án khôi phục mở rộng quốc lộ 1.

Một số hộ dân ở thị xã Cai Lậy liên quan đến dự án mở rộng quốc lộ 1 được UBND tỉnh Tiền Giang giải quyết bồi thường, hỗ trợ thêm nhưng sau đó không được nhận tiền - Ảnh: V.TR.

Có 17 trường hợp bị bác đơn, tức UBND tỉnh thu hồi, hủy bỏ toàn bộ quyết định của chính mình ban hành vào tháng 6-2015. Hai quyết định còn lại không sai hết mà đúng một phần nên người dân được nhận tiền bồi thường, hỗ trợ.

Theo hồ sơ, tháng 6-2015, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang lúc đó là ông Nguyễn Văn Khang đã ký 41 quyết định giải quyết khiếu nại của các hộ dân bị ảnh hưởng dự án mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn thị xã Cai Lậy và huyện Cai Lậy.

Các quyết định thống nhất ý bồi thường, hỗ trợ thêm cho người dân số tiền gần 23 tỉ đồng. Sau đó, các cơ quan chức năng phát hiện nhiều chi tiết bất thường trong quá trình lập thủ tục chi trả cho dân nên đã dừng lại.

Ngay đầu năm 2016, UBND tỉnh Tiền Giang (nhiệm kỳ mới) đề nghị các cơ quan trung ương hỗ trợ rà soát lại tất cả hồ sơ bồi thường của 41 hộ này.

Tháng 8-2016, Bộ Tài nguyên - môi trường báo cáo kết quả rà soát lên Thủ tướng. Ngày 18-5-2017, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Tiền Giang căn cứ báo cáo kết quả rà soát của Bộ Tài nguyên - môi trường để giải quyết vụ việc.

Trước khi công bố 19 quyết định này, lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang đã tiếp xúc, đối thoại, giải thích với 16 hộ dân ở thị xã Cai Lậy và 3 hộ ở huyện Cai Lậy về kết quả rà soát của các cơ quan trung ương.

Theo đó, chỉ có 2/19 quyết định có một số nội dung giải quyết đúng, 17 quyết định còn lại sai hoàn toàn.

Theo ông Lê Văn Hưởng - chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang - ngay trong tuần tới lãnh đạo UBND tỉnh sẽ tiếp tục đối thoại, giải thích với 22 hộ còn lại căn cứ kết quả rà soát mà Bộ Tài nguyên - môi trường đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại.

Tất cả 22 quyết định này cũng sai, nhưng hiện chưa thể công bố chi tiết.

Dự án khôi phục, mở rộng quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Tiền Giang được thực hiện hai lần vào năm 1995 và 2005. Lần đầu có 992 hộ dân bị ảnh hưởng và không có hộ nào khiếu nại. Đến lần thứ hai mở rộng thêm thì có 6.875 hộ bị ảnh hưởng và phát sinh khiếu nại.

Để giải quyết khiếu nại, ngày 23-11-2007, UBND tỉnh đã xây dựng phương án số 126 về bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị thu hồi đất. Phương án này đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18-12-2007.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ thêm hơn 100 tỉ đồng cho 5.656 hộ. Đa số người dân đã đồng tình cách giải quyết này, chỉ còn 41 hộ ở huyện Cai Lậy và thị xã Cai Lậy vẫn khiếu nại.

Trong giai đoạn 2007-2010 cấp huyện và tỉnh đều giải quyết bác đơn khiếu nại của những hộ này.

Đến tháng 6-2015, trước khi kết thúc nhiệm kỳ, chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ký quyết định đáp ứng một phần nội dung khiếu nại của 41 hộ này. Tuy nhiên sau khi rà soát lại, tất cả các quyết định này đều không đúng.

 

V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên