01/09/2023 11:03 GMT+7

Ukraine phát triển vũ khí tầm xa, gợi ý khả năng tấn công lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine đã phát triển một loại vũ khí đánh trúng mục tiêu cách xa 700 km.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: REUTERS

Trong bài đăng trên Telegram ngày 31-8, ông Zelensky tiết lộ loại vũ khí này do Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine sản xuất, nhưng không cho biết thêm thông tin nào khác.

Ukraine ngầm thừa nhận tấn công lãnh thổ Nga?

Theo Hãng tin AP, tuyên bố của ông Zelensky nhiều khả năng ám chỉ vai trò của Ukraine trong vụ không kích nhắm vào một sân bay ở phía tây nước Nga trước đó một ngày.

Cụ thể vào hôm 30-8, Nga tố Ukraine đứng sau một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (drone) nhắm vào sân bay của Nga, giáp biên giới Estonia và Latvia, làm hư hại bốn chiếc máy bay vận tải quân sự Il-76.

Theo các quan chức Nga, vụ tấn công này khiến sân bay Pskov phải tạm ngưng hoạt động trước khi mở lại vào ngày 31-8.

Truyền thông không xác minh được các drone trên được phóng từ Ukraine hay trong lãnh thổ Nga. Phía Ukraine lại thường không nhận trách nhiệm, cũng không bác bỏ các thông tin nghi Kiev tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Theo AP, phát biểu của ông Zelensky là sự gợi ý rõ ràng nhất về việc Ukraine có thể đứng sau vụ không kích trên.

Cũng trong ngày 31-8, Nga cho hay đã chặn một drone bay gần Matxcơva trong đêm. Không có người bị thương, nhưng vụ việc cũng khiến nhiều chuyến bay xung quanh thủ đô Nga bị hoãn.

Ukraine gây áp lực lên Matxcơva

Sau 18 tháng của cuộc xung đột, Ukraine đang triển khai đợt phản công nhằm tái chiếm các khu vực bị Nga kiểm soát. Song song đó, Kiev cũng thường được cho đã tổ chức nhiều cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga.

Việc đánh vào đất Nga là một trong những cách thức Ukraine gây áp lực lên chính quyền Tổng thống Nga Vladimir Putin. Về lý thuyết, đánh được các mục tiêu trên đất Nga sẽ vừa tạo ra áp lực về quân sự, vừa khiến người dân Nga lo âu. Kiev có thể tin rằng sự lo âu ấy sẽ dẫn tới tâm lý phản đối chiến tranh gia tăng, đồng nghĩa gây áp lực chính trị lên Điện Kremlin.

Viện nghiên cứu Chiến lược quốc tế (IISS) gần đây đánh giá Ukraine đang muốn "làm xói mòn tinh thần của Nga và tăng áp lực lên các chỉ huy Nga", và "đẩy lực lượng Nga tới điểm giới hạn, nơi sức mạnh và tinh thần chiến đấu có thể bắt đầu tan vỡ".

Phương Tây đã gửi vũ khí cho Ukraine chống lại Nga, nhưng thường thận trọng trước các thông tin Kiev đánh vào đất Nga.

Nếu Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để đánh vào các mục tiêu trong lãnh thổ Nga, việc này có thể là điểm bùng phát căng thẳng khiến chiến tranh lan rộng.

Nhiều khả năng đó là lý do khi ngầm tuyên bố đứng sau vụ tấn công sân bay Nga nêu trên, Tổng thống Ukraine Zelensky lưu ý đó là một loại vũ khí "do Ukraine sản xuất".

Ukraine khoe drone "bằng bìa cứng" hạ gục 5 tiêm kích của NgaUkraine khoe drone 'bằng bìa cứng' hạ gục 5 tiêm kích của Nga

Phía Ukraine tuyên bố đã sử dụng máy bay không người lái (drone) được làm bằng bìa cứng do Úc viện trợ để tấn công và làm hư hại 5 máy bay phản lực tại sân bay Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên