18/05/2022 10:04 GMT+7

Vật giá tăng cao, nhiều nông dân bỏ chuồng, bỏ vụ

CHÍ HẠNH
CHÍ HẠNH

TTO - Nhiều hộ chăn nuôi heo, nông dân trồng lúa ở Vĩnh Long và một số tỉnh miền Tây cho biết đành phải bỏ chuồng, bỏ lơi mùa vụ… vì chưa bán đã cầm chắc lỗ trong tay.

Vật giá tăng cao, nhiều nông dân bỏ chuồng, bỏ vụ - Ảnh 1.

Giá thức ăn chăn nuôi tăng quá cao, nông dân miền Tây thua lỗ, ngại tái đàn - Ảnh: CHÍ HẠNH

Nhiều bà con nông dân cho rằng hàng chục năm trở lại đây, chưa bao giờ giá phân bón, thức ăn chăn nuôi… lại tăng cao đến vậy. Ông Nguyễn Trung Phương (68 tuổi, ngụ xã Tân An Luông, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) buồn rầu nói gia đình ông quyết định bỏ vụ lúa hè thu.

"Cả ấp này bỏ lơi vụ hè thu gần 2 tháng vì giá phân bón, vật tư nông nghiệp, lúa giống đều đồng loạt tăng, các chi phí thuê mướn khác cũng tăng theo. Vừa làm vừa lo bị lỗ" - ông tâm sự.

Các nông dân trong xã Tân An Luông cho biết từ đầu năm đến nay, hàng loạt chi phí đầu vào cứ "nhảy múa" liên tục. Đặc biệt là giá phân tăng liên tục, hiện giá từ 1 đến 1,5 triệu đồng/bao, khiến nông dân lỗ nặng. Dù vụ hè thu giá lúa tốt hơn cả vụ đông xuân nhưng cả cánh đồng ở xã Tân An Luông vốn làm 3 vụ lúa nay một số ấp chỉ dám làm 2 vụ.

Ông Âu Trọng Hữu - cán bộ nông nghiệp xã Tân An Luông - cho biết vụ đông xuân 2021-2022 vừa rồi, địa phương có 800ha lúa. Nhưng vụ hè thu chỉ có 450ha xuống giống theo lịch thời vụ. "Số còn lại người dân thống nhất chậm vụ hè thu và xuống giống trễ hơn mọi năm. Tức sẽ bỏ vụ thu đông sắp tới để vụ đông xuân xuống giống đồng loạt đúng lịch thời vụ.

Chi phí sản xuất tăng, giá lúa không tăng, đợt hạn mặn năm trước cống Vũng Liêm phải đóng ngăn mặn ảnh hưởng đến nguồn nước sản xuất" - ông Hữu nói.

Ngoài ra giá thức ăn tăng vọt, giá heo giống cũng đang ở mức cao chưa từng có. Trong khi nguy cơ tái phát dịch tả heo châu Phi vẫn còn khiến nông dân miền Tây lao đao, ngại tái đàn. Không ít hộ đành phải treo chuồng, tạm ngừng nuôi. Bà Nguyễn Thị Hai (ngụ xã Thanh Đức, huyện Long Hồ) cho biết năm nay vô cùng lo lắng vì gần 10 con heo chưa bán đã thấy lỗ.

"Chưa đầy 2 năm mà giá thức ăn đã tăng gần 15 lần, tức tăng từ 150.000 đến 200.000 đồng/bao loại 25kg. Heo giống từ 1,5 triệu đến 2 triệu đồng/con, tiêu chuẩn xuất chuồng trên dưới 100kg, người nuôi tốn trung bình 10 bao thức ăn. Giá heo hơi chừng 5,5 triệu đồng/tạ như hiện tại thì chắc chắn lỗ từ 800.000 đến 1 triệu đồng/con" - bà Hai than.

Theo ông Nguyễn Văn Liêm - phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long - ngành sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi để dự báo tình hình, người nuôi biết để phòng chống hiệu quả. Sở cũng sẽ kiểm tra, đánh giá heo giống và hướng dẫn công bố tiêu chuẩn chất lượng giống vật nuôi.

Khuyến cáo người dân khi tái đàn phải thay đổi tập quán chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học và cần tính toán kỹ chi phí đầu tư để tránh thua lỗ.

Giá tăng Giá tăng 'phi mã', Bộ Nông nghiệp đề nghị thanh tra toàn diện mặt hàng phân bón

TTO - Từ đầu năm đến nay, giá phân bón tăng trung bình 50-73%, thậm chí có loại tăng 83%. Bộ NN&PTNT đề nghị Bộ Công thương lập kế hoạch kiểm tra, thanh tra toàn diện hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu phân bón tại các tỉnh phía Nam.

CHÍ HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên