24/10/2023 17:30 GMT+7

Vẽ 'dự án ma' lừa bán cho gần 400 người, tổng giám đốc Bình Dương City Land hầu tòa

A LỘC
và 1 tác giả khác

Nguyễn Thanh Hùng, tổng giám đốc Công ty Bình Dương City Land, cùng các thuộc cấp vẽ “dự án ma” lừa bán cho gần 400 người, chiếm đoạt số tiền hơn 162 tỉ đồng.

Các bị cáo lập dự án ma, phân lô lừa bán cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 162 tỉ đồng - Ảnh: T.D.

Các bị cáo lập dự án ma, phân lô lừa bán cho hàng trăm khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 162 tỉ đồng - Ảnh: T.D.

Ngày 24-10, TAND tỉnh Bình Dương tiếp tục xét xử tổng giám đốc Công ty Bình Dương Cityland và thuộc cấp lập dự án ma lừa đảo chiếm đoạt hơn 162 tỉ đồng của gần 400 khách hàng.

Năm bị cáo bị xét xử tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Nguyễn Thanh Hùng (29 tuổi), Hoàng Anh Vui (29 tuổi), Lê Văn Công (46 tuổi), Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, cùng ngụ Bình Dương) và Châu Lê Minh Vẹn (36 tuổi, quê Cà Mau).

Lập dự án ma, phân lô lừa bán cho khách hàng

Vụ án thu hút đông đảo người dân quan tâm do liên quan đến Công ty cổ phần thương mại dịch vụ xây dựng đầu tư và phát triển địa ốc Bình Dương City Land (viết tắt Công ty Bình Dương City Land, trụ sở tại TP Thủ Dầu Một) với hàng trăm bị hại.

Theo cáo trạng, từ tháng 5-2018 đến tháng 11-2019, năm bị cáo góp vốn thành lập công ty, mua đất nông nghiệp rồi xin cấp phép làm dự án đất ở, nhà ở nhưng không được chấp thuận.

Tuy nhiên, các bị cáo tự vẽ sơ đồ phân lô, làm các pa nô, tờ rơi quảng cáo, rao bán trên mạng. Đồng thời thuê hàng trăm nhân viên kinh doanh, trả lương, hoa hồng và lập ra nhiều phòng kinh doanh khác nhau, tổ chức huấn luyện nhân viên kinh doanh tìm kiếm khách hàng.

Sau đó, các bị cáo đưa nhiều thông tin gian dối cho nhân viên kinh doanh tư vấn cho khách hàng như: dự án đã được cấp phép, các lô đất có đầy đủ pháp lý, đủ điều kiện chuyển nhượng, tổ chức các buổi bán hàng, đưa khách đi xem đất…

Bằng các thủ đoạn trên, Hùng cùng đồng phạm đã ký hợp đồng chuyển nhượng hơn 450 lô đất tại các dự án, chiếm đoạt số tiền hơn 162 tỉ đồng của 384 bị hại.

Trong đó, Nguyễn Thanh Hùng, tổng giám đốc Công ty Bình Dương City Land, được xác định là người chủ mưu cầm đầu và thực hiện.

Rất nhiều bị hại đã có mặt theo dõi phiên tòa, ánh mắt nhiều người ngấn lệ bởi ước mơ an cư lạc nghiệp tiêu tan - Ảnh: T.D.

Rất nhiều bị hại đã có mặt theo dõi phiên tòa, ánh mắt nhiều người ngấn lệ bởi ước mơ an cư lạc nghiệp tiêu tan - Ảnh: T.D.

Khánh kiệt, nợ nần vì mua dự án ma

Tại phiên tòa, rất đông bị hại trong vụ án có mặt theo dõi buổi xét xử, đa phần là công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Theo họ, khi thấy những dự án giá rẻ, các bị hại cố gom góp, vay tiền gia đình, bạn bè để mua đất với ước mơ "an cư lạc nghiệp".

Tuy nhiên, tiền nợ ngày càng chồng chất mà đất chẳng thấy đâu khiến họ rơi vào khánh kiệt, khốn khó vô cùng. "Những năm qua chúng tôi rơi vào hoàn cảnh bế tắc, gồng gánh trả lãi. Nhiều đêm nằm nghĩ mà bật khóc", một bị hại bộc bạch.

Trong phần luận tội, đại diện viện kiểm sát nhận định các bị cáo có đủ nhận thức về hành vi phạm pháp nhưng vẫn cố tình đưa thông tin không chính xác, lừa dối khách hàng. Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội với mức độ đặc biệt nghiêm trọng.

Mặt khác, các bị cáo phạm tội có tổ chức, phân công vai trò rõ ràng, phạm tội nhiều lần. Trong đó, Hùng là người cầm đầu, các bị cáo còn lại giúp sức tích cực.

Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị tuyên bị cáo Nguyễn Thanh Hùng 17-18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng hành vi trên, viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên các bị cáo Hoàng Anh Vui mức án 16-17 năm tù; Lê Văn Công mức án 13-14 năm tù; Nguyễn Anh Khoa mức án 12 năm 6 tháng đến 13 năm 6 tháng và Châu Lê Minh Vẹn mức án 12-13 năm tù.

Về trách nhiệm dân sự, đề nghị tuyên buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt.

Ngày mai 25-10, phiên tòa bước qua ngày thứ 6 xét xử và tiếp tục phần tranh luận.

Bắt ông chủ đứng sau doanh nghiệp vẽ dự án ma, "lùa" khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua đấtBắt ông chủ đứng sau doanh nghiệp vẽ dự án ma, 'lùa' khách từ TP.HCM về Đồng Nai mua đất

Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi) được xác định là ông chủ, đứng đầu Công ty Lộc Phúc lập dự án ma lừa đảo khách hàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên