19/09/2022 14:42 GMT+7

Vì sao Bình Định thay tổ trưởng tổ điều tra vụ sập tường làm 5 người chết?

DUY THANH
DUY THANH

TTO - Do tổ trưởng tổ điều tra chính là người từng ký cấp phép xây dựng cho dự án xảy ra sự cố sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương nên UBND tỉnh Bình Định quyết định thay người khác để đảm bảo kết quả điều tra được khách quan nhất.

Vì sao Bình Định thay tổ trưởng tổ điều tra vụ sập tường làm 5 người chết? - Ảnh 1.

Hiện trường vụ sập tường đang thi công làm 5 người chết, 6 người bị thương tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) chiều 15-9 - Ảnh: LÂM THIÊN

Chiều 19-9, ông Nguyễn Tuấn Thanh - phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bình Định - cho biết đã ký quyết định điều chỉnh quyết định hôm 16-9 thành lập tổ công tác điều tra sự cố công trình xây dựng tại Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, Bình Định).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định quyết định giao ông Lê Anh Sơn - phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bình Định - làm tổ trưởng tổ điều tra thay ông Phan Viết Hùng - phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định. 

Lý do, ông Hùng là người đã ký cấp giấy phép xây dựng số 46/GPXD ngày 25-7-2022 cho Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam xây dựng dự án nhà máy chế biến thực phẩm, nơi xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đã nêu.

Ngoài ra, trong quyết định điều chỉnh, UBND tỉnh Bình Định bổ sung ông Cao Thanh Thương - phó trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định - làm tổ phó. 

2 cán bộ, chuyên viên của Phòng quản lý quy hoạch xây dựng thuộc Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Định có liên quan đến hồ sơ cấp phép xây dựng cho dự án nêu trên cũng được đưa ra khỏi danh sách thành viên của tổ công tác điều tra nguyên nhân sự cố, thay vào đó là 1 chuyên viên khác của ban này.

Như vậy, sau khi điều chỉnh, tổ công tác điều tra nguyên nhân vụ sập tường đang thi công làm chết 5 người, bị thương 6 người ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa do UBND tỉnh Bình Định thành lập có 10 người, gồm 1 tổ trưởng, 3 tổ phó và 6 tổ viên. 

UBND tỉnh Bình Định cho biết đã mời đại diện của Bộ Xây dựng tham gia tổ này, hiện đang chờ phúc đáp từ bộ rồi sẽ bổ sung danh sách thành viên sau.

"Việc giao ông Hùng làm tổ trưởng tổ công tác điều tra trước đây không có gì sai, tổ điều tra còn nhiều thành viên thuộc nhiều sở, ngành, đơn vị khác nhau nữa. Tuy nhiên, sau khi quyết định thành lập tổ được ban hành, chúng tôi lắng nghe và tiếp thu dư luận, thấy cần thiết phải thay đổi vị trí tổ trưởng để đảm bảo khách quan nhất. 

Ông Hùng sẽ không tham gia vào tổ này nữa và ông Sơn - tổ phó - được giao nhiệm vụ làm tổ trưởng" - ông Thanh cho hay.

Được biết, ngay sau khi được thành lập vào ngày 16-9, tổ điều tra đã thuê tư vấn lấy mẫu tại nơi xảy ra vụ tai nạn để kiểm định. Theo kế hoạch, sẽ tổ chức khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân vụ sập tường đang thi công.

Hiện việc điều tra hình sự vụ án "vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" vẫn đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định khẩn trương thực hiện. Theo thông tin mới nhất từ lãnh đạo cơ quan điều tra, đến chiều 19-9 vẫn chưa khởi tố bị can nào.

Như Tuổi Trẻ Online đã phản ánh, khoảng 16h15 chiều 15-9, tại công trường xây dựng bức tường cao 15m, dài 38m thuộc hạng mục khu nhà xưởng và văn phòng của dự án nhà máy chế biến thực phẩm Công ty TNHH một thành viên Savvy Seafood Việt Nam xảy ra tai nạn. 

Bức tường đổ sập vùi 11 thợ xây và nhân công, khiến 5 người chết, 6 người bị thương.

Vụ sập tường làm 5 người chết: Tổ công tác do tỉnh Bình Định lập sẽ điều tra những gì? Vụ sập tường làm 5 người chết: Tổ công tác do tỉnh Bình Định lập sẽ điều tra những gì?

TTO - Sau khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định khởi tố vụ án để điều tra vụ sập tường làm 5 người chết, 6 người bị thương ở Khu công nghiệp Nhơn Hòa, UBND tỉnh cũng đã thành lập 1 tổ công tác điều tra nguyên nhân sự cố.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên