01/08/2023 14:46 GMT+7

Vì sao Nga cấm xuất khẩu gạo?

Chính phủ Nga tạm thời cấm xuất khẩu gạo thô và gạo đã qua chế biến đến hết năm 2023.

Thu hoạch gạo ở vùng Krasnodar - vựa lúa chính ở Nga - Ảnh: ROSSIYSKAYA GAZETA

Thu hoạch gạo ở vùng Krasnodar - vựa lúa chính ở Nga - Ảnh: ROSSIYSKAYA GAZETA

Theo Hãng thông tấn RIA, Chính phủ Nga cấm xuất khẩu gạo thô và gạo đã qua chế biến đến hết ngày 31-12-2023 nhằm duy trì nguồn cung cũng như đảm bảo ổn định giá gạo cho toàn bộ người dân Nga.

Tuy nhiên, lệnh cấm này không áp dụng với một số nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu như (Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan) hoặc Nam Ossetia và Abkhazia.

Bên cạnh đó, gạo vẫn có thể được vận chuyển ra nước ngoài để viện trợ nhân đạo, hoặc quá cảnh qua lãnh thổ Nga.

Vựa lúa chính ở Nga gặp sự cố nghiêm trọng

Thực tế, lệnh cấm xuất khẩu gạo Nga đã có từ ngày 1-7-2022 kéo dài đến ngày 31-12-2022. Hôm 30-7 vừa rồi, Chính phủ Nga lại tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo cho đến hết năm.

Các lệnh cấm xuất khẩu gạo của Chính phủ Nga nhằm bảo vệ thị trường trong nước sau khi tổ hợp thủy điện Fedorovsky ở vùng Krasnodar - vựa lúa gạo lớn nhất nước Nga, cung cấp khoảng 70% tổng sản lượng gạo ở Nga - gặp sự cố hồi tháng 4-2022.

Chính sự cố này đã khiến sản lượng lúa gạo Nga năm 2022 giảm xuống còn 797,6 nghìn tấn so với con số 1,076 triệu tấn được ghi nhận năm 2021. Đây cũng là lần đầu tiên nước Nga ghi nhận sản lượng lúa gạo dưới 1 triệu tấn trong suốt những năm gần đây.

Sự cố tổ hợp đập thủy điện Fedorovsky xảy ra ngay trước thời điểm nông dân gieo sạ đã khiến bốn vùng trồng lúa chính ở vùng Krasnodar bị thiếu nước canh tác nghiêm trọng.

Tổ hợp thủy điện Fedorovsky ở sông Kuban được xây dựng từ năm 1964 bất ngờ bị vỡ vào ngày 22-4-2022 gây ảnh hưởng nặng nề đến vựa lúa chính ở Nga - Ảnh: YUGA

Tổ hợp thủy điện Fedorovsky ở sông Kuban được xây dựng từ năm 1964 bất ngờ bị vỡ vào ngày 22-4-2022 gây ảnh hưởng nặng nề đến vựa lúa chính ở Nga - Ảnh: YUGA

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nga Dmitry Patrushev cho biết cơ quan này đã lên kế hoạch tăng diện tích trồng lúa ở những khu vực khác ở nước Nga để có thể đáp ứng đủ nhu cầu về gạo trong nước.

Trong đó, khu vực Cộng hòa Dagestan, nơi đứng thứ hai về sản lượng gạo ở Nga, thông báo sẵn sàng tăng diện tích trồng lúa để bù đắp cho vựa lúa Krasnodar.

Phát biểu tại một hội nghị tại thủ đô Matxcơva vào ngày 20-7 vừa rồi, ông Roman Nekrasov, giám đốc bộ phận trồng trọt thuộc Bộ Nông nghiệp Nga, cho biết năng suất gạo ở Nga năm 2023 thấp hơn năm ngoái do ảnh hưởng từ sự cố đập thủy điện Fedorovsky.

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp Nga, khối lượng lúa thu hoạch năm 2023 ước tính đạt khoảng 1 triệu tấn, giảm từ 100.000 - 200.000 tấn so với mọi năm.

Khẳng định vẫn có đủ gạo cho dân Nga

Theo báo Rossiyskaya Gazeta, người dân Nga cũng không khỏi lo lắng về lượng gạo trong nước khi chính phủ nước này vẫn tiếp tục gia hạn lệnh cấm xuất khẩu gạo.

Ông Vladimir Petrichenko, tổng giám đốc trung tâm phân tích Prozerno, nói với RIA: "Tổng diện tích gieo sạ năm nay đã phục hồi cũng như điều kiện thời tiết ở khu vực miền nam năm nay vô cùng thuận lợi. Vì thế, chúng tôi dự kiến sẽ thu hoạch 1,06 triệu tấn lúa, đủ để phân phối trong nước và thậm chí là xuất khẩu".

Theo Viện Nghiên cứu thị trường nông nghiệp Nga (IKAR), diện tích gieo sạ lúa năm 2023 đạt 189.000ha, tăng 15.000ha so với mức 174.000ha năm ngoái bất chấp tổ hợp thủy điện Fedorovsky gặp sự cố nghiêm trọng.

Ngoài ra, ông Petrichenko nói thêm rằng giá gạo tại Nga thậm chí còn có thể giảm nhẹ do nước này đang bước vào mùa vụ mới. Điều này trái ngược hoàn toàn với xu hướng chung của thị trường thế giới khi giá gạo khắp nơi vẫn tiếp tục tăng lên từng ngày.

Hồi cuối tháng 6, Hãng tin Interfax dẫn lời bà Irina Glazunova, phó tổng giám đốc IKAR, cho biết tuy sản lượng lúa giảm nhưng lượng dự trữ loại ngũ cốc này vẫn khá đầy đủ và người dân Nga không cần phải băn khoăn về vấn đề an ninh lương thực.

Theo báo cáo của cơ quan này, nhu cầu gạo của người dân Nga tính đến tháng 6 là 650.000 tấn/năm trong khi nguồn cung tại thời điểm đó vẫn ở mức khoảng 796.000 tấn/năm.

Tin tức thế giới 30-7: Nga cấm xuất khẩu gạo; Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm "nằm vùng" ở MỹTin tức thế giới 30-7: Nga cấm xuất khẩu gạo; Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm 'nằm vùng' ở Mỹ

Ông Putin nói về kế hoạch hòa bình do châu Phi đề xuất; Ông Zelensky thăm tiền tuyến gần Bakhmut; Nghi vấn Trung Quốc cài phần mềm độc hại vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Mỹ; Nổ súng ở Hà Lan... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 30-7.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên