07/07/2019 08:32 GMT+7

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị bắt?

ÁI NHÂN - THÂN HOÀNG
ÁI NHÂN - THÂN HOÀNG

TTO - Kết quả điều tra bước đầu cho thấy ông Lê Tấn Hùng đã có hàng loạt sai phạm trong quản lý tài chính, đất đai, dự án... tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI) suốt một thời gian dài.

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị bắt? - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng mang theo thùng giấy đựng các tài liệu thu giữ được tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn trên đường Điện Biên Phủ, quận Bình Thạnh, TP.HCM - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Thanh tra TP.HCM có nhiều kết luận về những sai phạm tại cơ quan này.

Đáng chú ý, ông Hùng có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động học tập nước ngoài.

Kiểm toán Nhà nước cũng từng chỉ ra những sai phạm của SAGRI trong cho thuê đất, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền; đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành (sử dụng sai 1.900ha đất).

Các thiếu sót, vi phạm thuộc trách nhiệm của hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng thành viên, tổng giám đốc và các phó tổng, kiểm soát viên, kế toán trưởng... từng thời kỳ, trong đó sai phạm về quản lý đất xảy ra từ các nhiệm kỳ trước, còn sai phạm quản lý, điều hành thuộc về ông Lê Tấn Hùng.

Sai phạm chuyển nhượng dự án

Tại kết luận thanh tra số 5, Thanh tra TP chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong việc chấp hành các quy định pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, sử dụng tài chính; thực hiện dự án và chuyển nhượng dự án tại Sagri.

Đáng chú ý là phi vụ SAGRI chuyển nhượng dự án phát triển nhà ở tại KP.4, P.Phước Long B (Q.9, TP.HCM) cho Tổng công ty Phong Phú với giá hơn 168 tỉ đồng (tương đương hơn 10,5 triệu đồng/m2), thấp hơn giá mà Tổng công ty Phong Phú huy động vốn từ khách hàng thời điểm 2013 (gần 14 triệu đồng/m2), và thấp hơn giá chuyển nhượng của dự án liền kề (hơn 29 triệu đồng/m2).

Theo kết luận thanh tra, TP chấp thuận cho SAGRI chuyển mục đích sử dụng 3,75ha đất trại heo tại KP.4 (phường Phước Long B) để xây dựng chung cư. SAGRI hợp tác với Tổng công ty Phong Phú khai thác dự án với giá trị vốn góp có tỉ lệ là 28%, Tổng công ty Phong Phú chiếm tỉ lệ 72%.

Sau đó, SAGRI chuyển nhượng 28% phần vốn góp - là quyền sử dụng đất tại dự án đã hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật - cho Tổng công ty Phong Phú "nhưng không qua đấu giá để xác định giá trị thị trường".

Ngoài ra, SAGRI đã không thực hiện nghĩa vụ tài chính bổ sung khi điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch dự án và cam kết không trung thực về việc chưa huy động vốn khách hàng...

Nhằm tránh gây thiệt hại cho SAGRI (doanh nghiệp 100% vốn nhà nước), tháng 4-2019, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong có chỉ đạo giao chủ tịch hội đồng thành viên và tổng giám đốc Sagri phải chủ động thương lượng với Tổng công ty cổ phần Phong Phú hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Đến tháng 6-2019, UBND TP đã thành lập tổ công tác để hướng dẫn SAGRI hủy hợp đồng chuyển nhượng dự án.

Ngày 3-6, tổ công tác đã làm việc với SAGRI, tham dự cuộc họp có ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy, kế toán trưởng công ty.

Tại cuộc họp, SAGRI báo cáo mới ký biên bản làm việc về xử lý hợp đồng chuyển nhượng dự án (ngày 22-5-2019) với Tổng công ty cổ phần Phong Phú chứ chưa hủy hợp đồng.

Tiếp đó, chiều 12-6, chủ tịch UBND TP đã quyết định đình chỉ công tác đối với ông Hùng để xem xét kỷ luật. Đến ngày 19-6, chủ tịch UBND TP đã ban hành quyết định kỷ luật cách chức ông Hùng.

Vì sao ông Lê Tấn Hùng bị bắt? - Ảnh 2.

Các bị can Lê Tấn Hùng (trái) và Nguyễn Thành Mỹ tại cơ quan điều tra - Ảnh: CA cung cấp

Chi khống hơn 13 tỉ đồng

Tháng 10-2017, Thanh tra TP ban hành kết luận thanh tra (số 38) thanh tra toàn diện SAGRI. Theo đó, nhiều sai phạm về tài chính, quản lý sử dụng vốn, tài sản... của SAGRI được chỉ ra.

Đáng chú ý, ông Lê Tấn Hùng và bà Nguyễn Thị Thúy có liên quan trực tiếp đến việc ký khống, chi khống hơn 13 tỉ đồng cho hàng chục cán bộ, người lao động học tập nước ngoài.

Từ kết quả này, UBND TP đã kỷ luật cảnh cáo vì đã có hành vi vi phạm nghiêm trọng về nguyên tắc kế toán được quy định tại khoản 4, điều 6 Luật kế toán năm 2003.

Đến đầu năm 2019, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng đối với ông Hùng và bà Thúy.

Trong năm 2018, Kiểm toán Nhà nước tiếp tục chỉ ra các vấn đề thiếu sót của SAGRI trong việc sử dụng đất cho thuê, hợp tác đầu tư khi chưa có ý kiến của cơ quan thẩm quyền, đầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành...

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước đề nghị chủ tịch UBND TP.HCM xử lý. Từ đó, UBND TP chỉ đạo Thanh tra TP tiếp tục tiến hành thanh tra, rà soát các sai phạm tại SAGRI.

Đến ngày 21-2-2019, Thanh tra TP tiếp tục ban hành kết luận thanh tra số 5 làm cơ sở xử lý trách nhiệm tiếp theo của SAGRI.

Ngày 6-7, thông tin từ Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí", xảy ra tại Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV (SAGRI).

Cùng ngày, cơ quan điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với bị can Lê Tấn Hùng (56 tuổi, nguyên tổng giám đốc SAGRI) và Nguyễn Thành Mỹ (60 tuổi, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch - đầu tư SAGRI) cùng về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Trước khi bị bắt, ông Lê Tấn Hùng vi phạm gì? Trước khi bị bắt, ông Lê Tấn Hùng vi phạm gì?

TTO - Theo nguồn tin của Tuổi Trẻ, ông Lê Tấn Hùng - nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp TNHH-MTV (Sagri) bị khởi tố sau quá trình Bộ Công an xác minh, xử lý các sai phạm qua 2 kết luận của Thanh tra TP.HCM.

ÁI NHÂN - THÂN HOÀNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên