27/07/2022 17:15 GMT+7

Video nước cuốn nhiều xe máy ở Đồng Nai: Do đường dốc, nước từ nhiều nơi dồn về?

A LỘC
A LỘC

TTO - Nguyên nhân ban đầu của tình trạng nước cuồn cuộn sau cơn mưa lớn ở Đồng Nai cuốn trôi nhiều xe máy được xác định là do nước từ các khu dân cư lân cận không được thu gom đổ tràn vào khu công nghiệp gây ngập nặng.

Nước cuồn cuộn như lũ cuốn trôi nhiều xe máy ở Đồng Nai chiều 26-7 - Video: Facebook

Trước đó, chiều tối 26-7, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh một tuyến đường bị ngập sâu 50 - 60cm, nước chạy cuồn cuộn xô ngã nhiều xe máy và người đi đường. Trước "cơn lũ" bất ngờ, nhiều người vội vàng đẩy xe lên vỉa hè để tránh ngập, bảo vệ tài sản và tính mạng cá nhân.

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã lan truyền rất nhanh, nhận được hàng ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Trong đó, nhiều người không khỏi lo lắng cho an toàn tính mạng, tài sản của những công nhân phải đi giữa làn nước cuồn cuộn như thác lũ đổ về. 

"Nhìn mà đau lòng, thương cho người dân, công nhân tan làm muốn nhanh chóng về nhà bị nước làm hư hỏng tài sản", bạn Lê Minh viết.

Theo tìm hiểu của Tuổi Trẻ Online, đoạn đường trên là đường số 2 trong Khu công nghiệp Sông Mây (xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom). Qua ghi nhận, tuyến đường này tiếp nối với đường dân sinh của các khu dân cư lân cận, địa hình dốc (điểm cao nhất cao hơn điểm thấp nhất 2 - 3m).

Các khu dân cư này không có hệ thống thu gom, thoát nước riêng nên sau những trận mưa lớn, nước chạy tràn trên mặt đường, gặp độ dốc lớn tạo thành dòng nước chảy xiết.

Video nước cuốn nhiều xe máy ở Đồng Nai: Do đường dốc, nước từ nhiều nơi dồn về? - Ảnh 2.

Nước cuồn cuộn cuốn ngã nhiều xe máy và công nhân tan ca - Ảnh chụp từ clip

Ngoài ra, tuyến đường ĐT 767 (từ ngã ba Trị An hướng đi huyện Vĩnh Cửu) chạy ngang qua Khu công nghiệp Sông Mây có độ dốc tương đối. Khi mưa lớn, nước từ trên cao chạy theo ĐT 767 đổ vào đường số 2 khiến tuyến đường này quá tải nặng, nước không thoát.

Trao đổi về việc này, ngày 27-7, đại diện Công ty cổ phần phát triển Khu công nghiệp Sông Mây - đơn vị chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Sông Mây - cho biết đã kiến nghị đơn vị quản lý ĐT 767 tăng cường thu gom nước, nạo vét mương thoát nước. Đồng thời, kiến nghị địa phương có phương án đầu tư hệ thống thoát nước riêng cho các khu dân cư lân cận.

Cũng theo vị đại diện này, toàn bộ khu công nghiệp chỉ có tuyến đường số 2 thường bị ngập, sau khi mưa tạnh khoảng 15 - 20 phút nước sẽ rút hoàn toàn. Riêng trận mưa hôm qua quá lớn, nước đổ dồn về nhanh gặp đúng lúc công nhân tan ca nên gây tác hại lớn.

"Sau sự cố hôm qua, chúng tôi đã làm việc với doanh nghiệp. Trong lúc chờ xây dựng hệ thống thoát nước, mỗi khi có mưa lớn sẽ cử người ra túc trực, điều hướng công nhân đi theo tuyến đường khác ra ĐT 767 nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của họ", vị đại diện này nói.

Ông Nguyễn Phước Huy - giám đốc Đài khí tượng thủy văn tỉnh Đồng Nai - cho biết chiều tối 26-7, cơn mưa rất lớn đổ xuống khu vực TP Biên Hòa và huyện Trảng Bom, kéo dài từ 16h10 đến 17h50, sau đó mưa giảm dần.

Cụ thể, lượng mưa đo được ở TP Biên Hòa là 71mm, ở huyện Trảng Bom là 74mm. Mưa lớn trong thời gian ngắn khiến nhiều tuyến đường như quốc lộ 1, quốc lộ 51, khu vực cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp, Đồng Khởi… bị ngập sâu.

Nước cuồn cuộn sau cơn mưa lớn tại Đồng Nai, nhiều xe máy bị cuốn trôi Nước cuồn cuộn sau cơn mưa lớn tại Đồng Nai, nhiều xe máy bị cuốn trôi

TTO - Sau cơn mưa lớn, nước cuồn cuộn từ khắp nơi đổ về các tuyến đường dốc trong khu công nghiệp tại Đồng Nai. Nhiều xe máy của công nhân tan ca bị nước cuốn.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên