Rẹm là loài giáp xác có hình dạng giống con cua sống tập trung ở những vùng nuôi tôm ven biển phía tây bán đảo Cà Mau thường cắn phá lúa, kẹp chết tôm non, tôm đang thời kỳ lột vỏ, phát triển mạnh nhất vào thời điểm tháng 10 - 11 hằng năm.
Theo người dân ở đây, do môi trường sống và nguồn nước ở những đầm vuông nuôi tôm, ruộng lúa nơi rẹm sống có những thay đổi đột ngột nên chúng di chuyển thành đàn bơi nổi trên sông.
Tại các cửa vàm kênh rạch nội đồng tiếp giáp với sông là nơi rẹm tập trung đông nhất. Nhiều người dân sử dụng lưới vớt từ 1 - 2 tấn rẹm trong mỗi buổi sáng và ít nhất cũng vài trăm ký phơi khô giã nhuyễn làm thức ăn cho heo, cá, phân bón cây trồng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận