15/05/2022 14:53 GMT+7

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Campuchia vừa tham gia chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới lần thứ nhất tại khu vực biên giới huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước) - huyện Snuol (tỉnh Kratie) vào sáng 15-5.

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (trái) và người đồng cấp Campuchia trồng cây hữu nghị - Ảnh: MINH KHÔI

Đoàn Việt Nam do Đại tướng Phan Văn Giang, ủy viên Bộ Chính trị, phó bí thư Quân ủy Trung ương, bộ trưởng Bộ Quốc phòng, dẫn đầu. Đoàn Campuchia do Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Samdech Pichey Sena Tea Banh dẫn đầu.

Đoàn quốc phòng hai nước giao lưu tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước và khu vực cửa khẩu Trpeang Sre, huyện Snuol, tỉnh Kratie. 

Tại sự kiện, đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ xúc động khi nhận được sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, thắm tình đoàn kết của nhân dân địa phương và Bộ Quốc phòng Campuchia trong các hoạt động vừa diễn ra tại Campuchia.

Đại tướng đánh giá cao kết quả Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 5 dưới sự đồng chủ trì của thượng tướng Hoàng Xuân Chiến - thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và đại tướng Niêng Phát - quốc vụ khanh thường trực Bộ Quốc phòng Campuchia - vào ngày 14-5.

Ông khẳng định việc lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng gặp gỡ, chia sẻ những vấn đề cùng quan tâm và trao đổi định hướng trong hợp tác sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam tổ chức giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới, tạo cơ hội để quân đội và nhân dân hai nước gặp gỡ, giao lưu.

Ông Tea Banh đánh giá đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, tạo điều kiện để hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Cũng trong khuôn khổ giao lưu, phái đoàn hai nước cùng tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa khác, như trồng cây hữu nghị tại cột mốc biên giới, thăm và tặng quà tại trường tiểu học, hay khánh thành Trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia.

Sau đây là hình ảnh một số hoạt động trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ nhất:

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang (phải) gặp Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia Tea Banh tại cột mốc biên giới 69, tỉnh Bình Phước

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới - Ảnh 3.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia trồng cây hữu nghị tại cột mốc biên giới với Campuchia

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới - Ảnh 4.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam - Campuchia trồng cây hữu nghị

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới - Ảnh 5.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang tặng 200 máy tính bảng cho các em học sinh Trường tiểu học Hun Sen 2 Thnou, tỉnh Kratie, Campuchia

Việt Nam, Campuchia giao lưu hữu nghị quốc phòng ở biên giới - Ảnh 6.

Đoàn do hai bộ trưởng dẫn đầu dự lễ khánh thành Trạm xá quân dân y hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại tỉnh Bình Phước

Biên phòng Việt Nam hợp tác với Hiến binh Campuchia

Ngay sau hội đàm, Bộ trưởng Quốc phòng hai nước chứng kiến lễ ký thỏa thuận hợp tác giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Hiến binh Campuchia.

Hiến binh Hoàng gia Campuchia hay "Quân cảnh" là một bộ phận của Quân đội Hoàng gia Campuchia, chịu trách nhiệm về các vấn đề an ninh trật tự trong nước Campuchia.

Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia cấp thứ trưởng Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam - Campuchia cấp thứ trưởng

TTO - Phái đoàn Việt Nam cùng phía Campuchia trao đổi về tình hình thế giới, khu vực và những vấn đề cùng quan tâm, đặc biệt là phương hướng hợp tác trong thời gian tới.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên