14/12/2023 18:53 GMT+7

Việt Nam đang có khoảng 600.000 nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết trong 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài, khoảng 10% là những người có trình độ cao, 80% đang sống ở các nước phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng các trí thức Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản tháng 11-2023 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chụp ảnh cùng các trí thức Việt Nam trong chuyến thăm chính thức Nhật Bản tháng 11-2023 - Ảnh: TTXVN

Thông tin được Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng chia sẻ trong cuộc họp báo về "Hội nghị phát huy nguồn lực kiều bào, kết nối địa phương và doanh nghiệp" tại Hà Nội chiều 14-12.

Cùng tham dự còn có ông Hoàng Minh Cường, phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng, địa phương tổ chức hội nghị từ ngày 26 đến 28-12 tới.

Hơn 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài

Bà Lê Thị Thu Hằng, người cũng là chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có những đóng góp quan trọng và to lớn trong suốt thời gian qua.

Hiện có khoảng 6 triệu người Việt Nam sinh sống, làm việc tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Những người này không chỉ đóng góp cho sự phát triển sở tại mà còn góp phần vào sự phát triển của Việt Nam.

Hội nghị lần này ở Hải Phòng được tổ chức nhằm kết nối các nguồn lực của kiều bào với doanh nghiệp và địa phương trong nước, đóng góp cho sự phát triển chung của quê hương.

Dự kiến hội nghị sẽ có sự tham dự của hàng trăm đại biểu là người Việt Nam đang sinh sống tại trên 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. 

Hơn 20 địa phương trong nước và nhiều đại sứ, trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài cũng sẽ có mặt.

Đây sẽ là diễn đàn để kiều bào tìm hiểu cơ hội kinh doanh, để các cơ quan và địa phương Việt Nam lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của bà con.

Hội nghị chính sẽ diễn ra ngày 27-12, gồm một phiên khai mạc và ba phiên thảo luận chuyên đề về các nội dung thiết thực gồm: đầu tư xanh, phát triển nguồn nhân lực và phát triển chuỗi cung ứng.

"Đây là những lĩnh vực Việt Nam rất cần và trong các cuộc trao đổi gặp gỡ với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, bà con cũng rất tâm huyết muốn đóng góp cho phát triển đất nước", bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm.

Kiều bào là nguồn lực trí thức cho đất nước

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại sự kiện khởi động Trại hè Việt Nam 2023 hồi tháng 7-2023 - Ảnh: DUY LINH

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tại sự kiện khởi động Trại hè Việt Nam 2023 hồi tháng 7-2023 - Ảnh: DUY LINH

Trả lời câu hỏi về vai trò của kiều bào đối với phát triển đất nước, thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết cộng đồng này là các nguồn lực quan trọng.

Đó là nguồn lực về trí thức, khoa học công nghệ, chất lượng cao. Trong khoảng 6 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thì có khoảng 600.000 là nhân lực chất lượng cao, khoảng 80% sống ở các nước phát triển. 

Việt Nam cũng có nhiều nhà khoa học được thế giới vinh danh, nhận giải thưởng uy tín.

Thứ hai là nguồn lực đóng góp về mặt kinh tế. Rất nhiều cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã tham gia vào chuỗi cung ứng sản xuất, phân phối hàng hóa Việt Nam ra nước ngoài, ví dụ ở châu Âu và Mỹ.

Kiều bào đã đầu tư 385 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 1,72 tỉ USD. Việt Nam là 1 trong 10 nước trên thế giới nhận lượng kiều hối lớn nhất. Từ năm 1993 đến 2022, kiều hối đạt 190 tỉ USD, trong năm 2022 là hơn 19 tỉ USD.

Một nguồn lực nữa là về lao động. Người Việt Nam đi lao động ở nước ngoài sẽ được trang bị kỹ năng, kiến thức nên khi trở về nước sẽ đóng góp cho đất nước.

Cuối cùng là nguồn lực mềm. Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là cầu nối quan trọng, trực tiếp giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước, củng cố quan hệ hữu nghị hợp tác cũng như quảng bá hình ảnh, đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với thế giới.

Kiều bào trí thức giúp đất nước đi tắt, đón đầuKiều bào trí thức giúp đất nước đi tắt, đón đầu

Trong chuyến thăm Áo vào tháng 7-2023, dù lịch trình làm việc dày đặc, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng vẫn dành thời gian đến thăm nhà tiến sĩ vật lý Nguyễn Duy Hà, chuyên gia vật lý lượng tử và giáo sư giảng dạy tại Đại học Bách khoa Vienna.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên