07/09/2023 10:00 GMT+7

Việt Nam là ưu tiên hàng đầu với Vương quốc Anh trong hợp tác giáo dục

Vừa qua, Hội đồng Anh Việt Nam chào đón Quốc vụ khanh Thương mại Quốc tế Anh Nigel Huddleston đến tham quan cơ sở giảng dạy mới tại TP.HCM

Ông Nigel Huddleston và các đại diện Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM trong buổi trò chuyện thân mật với Hội đồng Anh

Ông Nigel Huddleston và các đại diện Lãnh sự quán Anh tại TP.HCM trong buổi trò chuyện thân mật với Hội đồng Anh

Hội đồng Anh - cầu nối giữa Vương quốc Anh và Việt Nam

Nhân dịp này, ông Nigel Huddleston - Quốc vụ khanh Thương mại quốc tế Vương quốc Anh và ông Michael Little - giám đốc giảng dạy Hội đồng Anh Việt Nam trò chuyện nhiều chủ đề xoay quanh kỷ niệm 50 năm mối quan hệ song phương của Việt Nam và Anh; Kỷ niệm 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam.

Năm 2023 đánh dấu kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, xin ông chia sẻ thêm về ý nghĩa của cột mốc này?

Ông Nigel Huddleston: 2023 là một năm rất đặc biệt: Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Anh; 13 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai Chính phủ; hai năm kể từ khi hai bên thiết lập Hiệp định Thương mại tự do song phương (FTA); hai năm Vương quốc Anh trở thành đối tác đối thoại chính thức (dialogue partner) với ASEAN.

Gần đây nhất, Anh đã chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Những sự kiện này cho thấy tiến triển rất tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh.

Đây là cơ hội để hai bên cùng nhìn về tương lai 50 năm tới thúc đẩy mối quan hệ trên càng khăng khít hơn nữa. Chúng tôi hy vọng việc hợp tác với Việt Nam sẽ đạt được các mục tiêu phát triển đầy tham vọng trong 50 năm tới để chinh phục những thành tựu mới trong lĩnh vực giáo dục, bền vững và thương mại.

Ông Michael Little, ông Nigel Huddleston và Tổng Lãnh sự Anh trong chuyến tham quan trung tâm mới của Hội đồng Anh

Ông Michael Little, ông Nigel Huddleston và Tổng Lãnh sự Anh trong chuyến tham quan trung tâm mới của Hội đồng Anh

Ông có thể chia sẻ về chuyến thăm trung tâm mới hôm nay, hoạt động phát triển giáo dục Vương quốc Anh nói chung, Hội đồng Anh nói riêng tại Việt Nam?

Ông Nigel Huddleston: Giáo dục từ rất lâu đã đóng vai trò nền tảng trong mối quan hệ Anh Quốc và Việt Nam. Tôi rất tự hào về các chương trình giáo dục toàn diện với tiêu chuẩn và chất lượng nổi tiếng đến từ Vương quốc Anh. 

Từ giáo dục phổ thông đến bậc đại học, đào tạo tiếng Anh hay chứng chỉ chuyên môn, học tại Anh hay từ xa, chúng tôi đều đảm bảo mang lại chất lượng giáo dục tốt nhất cho các học viên của mình.

Hội đồng Anh là cầu nối giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và năng lực tiếng Anh của người Việt. Không chỉ trong lĩnh vực giáo dục, Hội đồng Anh đồng thời đóng vai trò quan trọng trong việc quảng bá các giá trị văn hoá của Vương quốc Anh ra thế giới, bao gồm Việt Nam. 

Với cam kết tăng cường hợp tác với Việt Nam của Anh, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, Hội đồng Anh đóng góp vào sự phát triển lực lượng lao động Việt Nam, từ đó góp phần vào sự tăng trưởng lâu dài và thịnh vượng của Việt Nam.

Tôi rất vinh dự khi có dịp đến thăm trung tâm mới của Hội đồng Anh ngày hôm nay. Với sự phát triển và mở rộng các trung tâm mới này, Hội đồng Anh đang thể hiện mạnh mẽ vai trò, sứ mệnh gắn kết và không ngừng thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước trong 30 năm qua và trong tương lai.

Với tư cách là giám đốc Giảng dạy Hội đồng Anh tại Việt Nam, ông có thể chia sẻ ý nghĩa 30 năm Hội đồng Anh có mặt tại Việt Nam, vai trò của Hội đồng Anh trong 50 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước?

Ông Michael Little: Sứ mệnh gắn kết mối quan hệ văn hóa - giáo dục giữa hai nước của Hội đồng Anh 30 năm qua vẫn luôn được duy trì và phát triển. 

Theo đó, Hội đồng Anh không ngừng mang lại cơ hội hợp tác, học hỏi, và đào tạo các công dân toàn cầu với năng lực ngôn ngữ và sự am hiểu về văn hoá - giúp tăng khả năng cạnh tranh của họ trong một nền kinh tế tri thức ngày càng phát triển.

Hội đồng Anh rất tự hào đã không ngừng đóng góp trong nhiều lĩnh vực như: Nghệ thuật và sáng tạo; Giáo dục chính quy (đại học, dạy nghề) và không chính quy; Giảng dạy & kiểm tra đánh giá tiếng Anh; Cung cấp các loại bằng cấp học thuật và nghề nghiệp của Vương quốc Anh trong suốt 30 năm qua.

Ông có thể chia sẻ thêm về tầm nhìn và định hướng phát triển mối quan hệ giữa hai nước trong những năm tới?

Ông Nigel Huddleston: Bên cạnh lĩnh vực bền vững và thương mại, giáo dục là một trong ba chủ đề quan trọng được định hướng tăng cường đầu tư và phát triển trong mối quan hệ Anh và Việt Nam trong dịp kỷ niệm đặc biệt này.

Nước Anh có số lượng chương trình giáo dục chuyển tiếp quốc gia ở Việt Nam nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Năm 2023 không chỉ đánh dấu kỷ niệm 30 năm thành lập Hội đồng Anh tại Việt Nam mà còn là 30 năm chương trình học bổng chính phủ Anh Chevening có mặt ở Việt Nam, tạo điều kiện cho hơn 550 học viên xuất sắc đến từ Việt Nam có cơ hội theo học chương trình thạc sĩ tại Anh.

Kể từ năm 2014, Quỹ Newton của Vương quốc Anh đã tạo điều kiện kết nối giữa gần 100 cơ sở giáo dục đại học của Anh và Việt Nam với nguồn tài trợ cho việc hợp tác nghiên cứu trị giá gần 20 triệu bảng Anh.

Việt Nam nằm trong số năm quốc gia ưu tiên hàng đầu của Vương quốc Anh trong việc tăng cường phát triển mối quan hệ đối tác giáo dục song phương theo chiến lược giáo dục quốc tế của Anh. 

Một trong những hành động thiết thực là chuyến thăm thương mại xuyên quốc gia của Anh đến Việt Nam vào tháng 10 sắp tới nhân Tuần lễ giáo dục với sự tham gia của Giáo sư Hiệp sĩ Steve Smith - Đại sứ giáo dục toàn cầu của Vương quốc Anh dẫn đầu đoàn đại biểu.

Bên cạnh đó, tôi đã nhận được rất nhiều tín hiệu tích cực từ các cuộc đối thoại cấp Bộ trưởng tại Hà Nội vào tháng 8 vừa qua. Tất cả cùng hướng về mục đích để hai bên đạt thêm nhiều thành tựu trong FTA và CPTPP, qua đó xóa bỏ rào cản trong kinh doanh và mở ra toàn bộ cánh cửa tiềm năng thương mại để thúc đẩy sự thịnh vượng của cả hai nước.

Việt Nam là ưu tiên hàng đầu với Vương Quốc Anh trong hợp tác giáo dục - Ảnh 3.

Ông Nigel Huddleston chụp ảnh kỷ niệm cùng đại diện Lãnh sự quán Anh và Hội đồng Anh Việt Nam tại chuyến thăm trung tâm mới.

Là cầu nối văn hoá, nghệ thuật và giáo dục giữa Vương quốc Anh và Việt Nam, Hội đồng Anh sẽ tổ chức những hoạt động nào để chào mừng cột mốc đặc biệt như 2023?

Ông Michael Little: Từ tháng 6 đến tháng 12-2023, chương trình UK/Viet Nam Season sẽ được tổ chức nhằm mang đến cho hàng triệu khán giả Việt Nam hình ảnh sống động về nước Anh thông qua âm nhạc, điện ảnh, văn học, sân khấu và khiêu vũ, nghệ thuật thị giác, cũng như hợp tác khoa học & nghiên cứu. 

Qua đó, chúng tôi mong rằng sẽ góp phần kết nối cộng đồng của 2 nước thông qua việc kết nối sáng tạo, di sản văn hóa và tinh thần "vì môi trường".

Xuyên suốt chương trình này, Hội đồng Anh sẽ chia sẻ các nội dung học tập tân tiến, nhằm kiến tạo một thế giới bền vững hơn, tạo điều kiện cho học sinh cùng giáo viên tìm hiểu về những thách thức mà nhân loại đang đối mặt cũng như cách chúng ta có thể đóng góp để giải quyết các vấn đề này.

Chương trình nghệ thuật của Hội đồng Anh hỗ trợ và tạo điều kiện cho các tài năng trẻ Việt - Anh cùng phát triển và hợp tác; Các hoạt động trong chủ đề di sản góp phần tạo ra một môi trường rộng mở, kết nối các cộng đồng thiểu số và giúp họ chia sẻ các giá trị và di sản văn hoá lâu đời; Các hoạt động trong lĩnh vực Nền kinh tế sáng tạo cũng trao quyền cho các nhà hoạch định chính sách văn hoá và các doanh nhân để định hướng đổi mới, tạo công ăn việc làm, đồng thời tăng khả năng chuyên môn và thúc đẩy sự tăng trưởng của hệ sinh thái sáng tạo.

Và cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng là hoạt động giáo dục của Hội đồng Anh. Thông qua việc mở rộng các trung tâm giảng dạy, Hội đồng Anh một lần nữa khẳng định cam kết về việc kết nối văn hóa, giáo dục ngôn ngữ Anh, đồng thời duy trì chất lượng giáo dục tiêu chuẩn hàng đầu cùng môi trường học an toàn, thân thiện tới các học viên Việt Nam.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên