03/07/2023 19:20 GMT+7

Việt Nam muốn biên giới hòa bình với Campuchia

Bộ Ngoại giao khẳng định hai nước luôn hợp tác chặt chẽ tại khu vực biên giới, mong muốn tiếp tục hợp tác với Campuchia để củng cố hòa bình tại khu vực.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: TIẾN ĐẠT

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng - Ảnh: TIẾN ĐẠT

Ngày 27-6, truyền thông Campuchia loan tin Thủ tướng Hun Sen vừa ra lệnh triển khai các đơn vị quân đội sau khi phát hiện một số máy bay không người lái bay vào không phận nước này. 

Tờ Phnom Penh Post dẫn lời Thủ tướng Hun Sen cho biết các máy bay này thuộc các đối tượng liên quan vụ việc ở Đắk Lắk gần đây. Ông Hun Sen cũng nói phía Việt Nam đã khẳng định các máy bay không người lái này không phải của mình.

Tuổi Trẻ Online đã liên hệ với Bộ Ngoại giao về vụ việc.

Ngày 3-7, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng trả lời câu hỏi của phóng viên như sau:

"Việt Nam và Campuchia luôn hợp tác chặt chẽ trong công tác quản lý, bảo vệ biên giới, duy trì an ninh trật tự và phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục hợp tác với Campuchia củng cố đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển".

Việt Nam và Campuchia có đường biên giới trên đất liền dài hơn 1.100km. Vụ xâm nhập của máy bay không người lái, theo truyền thông Campuchia, xảy ra ở tỉnh Mondulkiri.

Tỉnh này nằm ở phía đông Campuchia, giáp các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Bình Phước của Việt Nam.

Theo tờ Khmer Times, sau khi phát hiện các máy bay không người lái, ngay trong đêm 27-6, Thủ tướng Hun Sen đã ra lệnh điều 500 binh sĩ và 200 vũ khí phòng không đến biên giới.

Trong các bài phát biểu sau đó trước người dân Campuchia, ông Hun Sen thông báo quân đội Campuchia không phát hiện các máy bay không người lái nào nữa. 

Nhà lãnh đạo Campuchia cũng treo thưởng hậu hĩnh cho người phát hiện, đồng thời cảnh báo người dân nên cảnh giác trước các tin tức giả liên quan.

Campuchia chạy nước rút cho bầu cử quan trọng

Campuchia đang chuẩn bị bước vào cuộc bầu cử Quốc hội VIII, dự kiến diễn ra vào ngày 23-7 tới. Sự kiện, còn được gọi là tổng tuyển cử, sẽ chọn ra hơn 120 ghế tại Quốc hội.

Hôm 1-7, 18 chính đảng ở Campuchia đã bắt đầu các hoạt động vận động cử tri. Các đảng này sẽ có 3 tuần, từ ngày 1 đến 21-7, để vận động tranh cử.

Theo Ủy ban bầu cử Campuchia, tổng tuyển cử năm nay có hơn 9,7 triệu cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu. Trong số này có hơn 5,1 triệu cử tri là nữ. Người dân sẽ thực hiện quyền công dân ở 23.789 điểm bỏ phiếu trên khắp Campuchia.

Campuchia trục xuất đại diện FacebookCampuchia trục xuất đại diện Facebook

Viện dẫn sự thiếu minh bạch cùng hàng loạt lý do, Campuchia tuyên bố trục xuất đại diện Facebook và chấm dứt mọi quan hệ đối tác cả công lẫn tư với nền tảng mạng xã hội này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên